Sử dụng robot để tăng cường xét nghiệm Covid-19

GD&TĐ - Nhật Bản đang tìm cách nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19 với sự hỗ trợ của robot.

Sử dụng robot để tăng cường xét nghiệm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản đã xem một cuộc trình diễn về nguyên mẫu máy xét nghiệm Covid-19 tự động. Máy sử dụng một cánh tay robot để lấy mẫu từ mũi của người được yêu cầu xét nghiệm và có thể đưa ra kết quả trong khoảng 80 phút.

Theo nhà sản xuất Kawasaki Heavy Industries, robot nằm gọn trong một thùng vận chuyển tiêu chuẩn, có thể được vận chuyển bằng xe tải và đặt tại các sân vận động, công viên giải trí và những nơi tụ tập đông người khác.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura nói với các phóng viên tại buổi trình diễn: “Nhìn vào xu hướng toàn cầu, chúng ta cần tăng số lượng người được xét nghiệm, và nhu cầu xét nghiệm phòng ngừa đang tăng cao”.

Chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích về việc Nhật Bản ngừng xét nghiệm. Nhật Bản cần chứng minh rằng họ đã kiểm soát được đại dịch trong khi chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là bắt đầu Thế vận hội Olympic mùa hè ở Tokyo – sự kiện đã bị trì hoãn một năm - và việc tiêm chủng vẫn chưa được bắt đầu.

Từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19, Nhật Bản đã thực hiện ít xét nghiệm hơn so với các nền kinh tế lớn khác, thay vào đó tập trung vào các cụm lây nhiễm và truy dấu virus.

Bộ trưởng Norihisa Tamura cho biết, chất lượng có thể được tiêu chuẩn hóa nếu chúng ta thực hiện xét nghiệm tự động. Ngoài ra, việc giảm nhân lực trong quá trình xét nghiệm cũng là một nhiệm vụ lớn, và giờ có thể được thực hiện theo cách gần như hoàn toàn tự động. Và theo nghĩa này, chúng ta có thể xét nghiệm cho nhiều người hơn.

Hệ thống nguyên mẫu được trình diễn vừa qua sử dụng cánh tay robot do con người điều khiển để thu thập mẫu từ các cá nhân và thực hiện các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR).

Hệ thống được đặt trong các container vận chuyển di động dài 40 feet có thể xử lý tới 2.000 mẫu cứ sau 16 giờ.

Các nhà phát triển của hệ thống cho biết nó mang lại hiệu quả cao hơn về quy mô và bảo vệ tốt hơn cho các nhân viên y tế, những người thậm chí có thể vận hành xét nghiệm từ xa.

Từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Nhật Bản đã thực hiện xét nghiệm ít hơn so với các nền kinh tế lớn khác, tập trung vào việc khoanh vùng và truy tìm virus. Nhật Bản thực hiện khoảng 55.000 xét nghiệm PCR mỗi ngày, chưa bằng một nửa khả năng của nước này, theo số liệu của chính phủ.

Với 337.000 trường hợp mắc bệnh và 4.598 trường hợp tử vong, Nhật Bản đã chống chọi với đại dịch tốt hơn hầu hết các nền kinh tế lớn. Mặc dù vậy, đất nước đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba lây lan rộng lớn và gây chết nhiều người hơn những đợt trước, khiến chính phủ phải công bố tình trạng khẩn cấp mới trong tháng này.

Thủ tướng Suga cho biết chính phủ của ông đặt mục tiêu có vắc-xin Covid-19 đầu tiên được phê duyệt và bắt đầu tiêm chủng vào cuối tháng 2, tức là chậm hơn nhiều nước khác vài tháng. Nhật Bản kỳ vọng, robot xét nghiệm Covid-19 tự động sẽ giúp nâng cao năng lực cũng như nhu cầu xét nghiệm dự phòng tại nước này.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...