Sớm ra mắt máy bay không người lái hạng nặng S-70 Hunter của Nga

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái S-70 Hunter sẽ được trưng bày lần đầu tiên tại trung tâm triển lãm Patriot trong khuôn khổ diễn đàn Army 2029. Tại cuộc triển lãm, máy bay sẽ được trưng bày cùng nhiều loại vũ khí khác.

Máy bay không người lái hạng nặng S-70 Hunter.
Máy bay không người lái hạng nặng S-70 Hunter.

Máy bay không người lái “Hunter” là máy bay lớn nhất trong số các máy bay cùng loại. S-70 Hunter được chế tạo theo sơ đồ “cánh bay”. Độ sải cánh của nó là 19m. Trọng lượng cất cánh của máy bay là 25 tấn.

Cận cảnh máy bay tấn công không người lái S-70 hunter của Nga.
 Cận cảnh máy bay tấn công  không người lái S-70 hunter của Nga.

Máy bay không người lái Hunter được đưa lên không trung lần đầu tiên vào tháng 5, sau đó, nó được tập kết tại nhà máy hàng không Novosibirsk.

Bài kiểm tra dành cho S-70 Hunter là thực hiện những động tác nảy trên đường băng. Đây là một bài tập bắt buộc trong các cuộc thử nghiệm máy bay.

Theo các chuyên gia, máy bay tấn công không người lái mới nhất của Nga S-70 "Hunter" sẽ được quân đội Nga thông qua sớm nhất vào năm 2021-2022.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…