Rơi vào lỗ đen vũ trụ, con người sẽ ra sao?

Giáo sư Mỹ cho biết lực hấp dẫn của lỗ đen sẽ chia cắt xương, cơ, gân và thậm chí cả các phân tử trong cơ thể con người.

Con người rơi vào hố đen vũ trụ sẽ không có cơ hội sống sót. Điều này được Chris Impey, giáo sư thiên văn học tại Đại học Arizona công bố trong một nghiên cứu mới đây.

Theo ông Chris Impey, khi một người rơi vào một lỗ đen sẽ xảy ra hiện tượng “kéo dài sợi mì”, tức là sự kéo giãn các vật thể theo chiều dọc và chiều ngang. Điều này được gây ra bởi một lực thủy triều lớn trong một trường hấp dẫn không đồng nhất rất mạnh ở các lỗ đen trong vũ trụ.

Lỗ đen vũ trụ hình thành sau khi một ngôi sao chết. (Ảnh minh họa).
Lỗ đen vũ trụ hình thành sau khi một ngôi sao chết. (Ảnh minh họa).

Nhà khoa học lưu ý rằng lực hấp dẫn của lỗ đen mạnh đến mức ngay cả các photon - hạt ánh sáng là vật thể nhanh nhất trong vũ trụ - cũng không thể thoát ra khỏi nó.

Theo tờ Express, trích dẫn bài báo của Impey, nếu quá trình “kéo dài sợi mì” diễn ra, trọng lực mạnh của hố đen sẽ chia cắt xương, cơ, gân và thậm chí cả các phân tử trong cơ thể người.

Theo giáo sư thiên văn học, các lỗ đen trong vũ trụ được hình thành khi một ngôi sao lớn chết đi.

Một lỗ đen chỉ có thể được phát hiện nếu có một ngôi sao bên cạnh nó. "Chính ngôi sao này cho phép các nhà thiên văn nhìn thấy lỗ đen - “người bạn đồng hành” trong bóng tối của ngôi sao", nhà khoa học cho biết.

Theo các nhà vật lý thiên văn, lỗ đen di chuyển khá chậm. Trong tương lai, khi tất cả các ngôi sao và thiên hà chết đi, chúng sẽ là những gì còn sót lại cuối cùng trong vũ trụ.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.