Ra mắt máy bay năng lượng mặt trời

GD&TĐ - Chiếc máy bay hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, có sải cánh 35m, chỉ nặng 150kg và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tại Anh.

Ra mắt máy bay năng lượng mặt trời

Được đặt tên là Phasa-35, chiếc máy bay không người lái và có khả năng hoạt động cả 1 năm mà không cần bảo dưỡng.

Hãng sáng chế chiếc máy bay cho biết nó có thể được dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự, cung cấp dịch vụ theo dõi hoặc thông tin liên lạc ở những khu vực hẻo lánh quanh năm với chi phí thấp.

Máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời đang được coi là giải pháp rẻ hơn nhiều so với sử dụng vệ tinh như hiện nay.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.