Mỹ bắn thử tên lửa SM-3

GD&TĐ - Hoa Kỳ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đánh chặn SM-3, loại tên lửa này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Video về cuộc thử nghiệm được công bố bởi dịch vụ báo chí của Lầu Năm Góc.

Mỹ bắn thử tên lửa SM-3

Cuộc thử nghiệm đã được tiến hành vào ngày 10/5 trong cuộc tập trận “Formidable Shield”. "

Vụ phóng được thực hiện từ tàu khu trục tên lửa USS Roosevelt, tàu thuộc lớp Arleigh Burke với vũ khí tên lửa dẫn đường. Cuộc thử nghiệm đã hoàn thành thành công.

Việc phát triển tên lửa phòng không SM-3 đã hoàn thành vào tháng 1/2018. Sau đó giám đốc chương trình SM-3 tại Lầu năm góc Coen tuyên bố rằng, các vũ khí sẽ được triển khai ở Ba Lan và Rumani để Châu Âu kịp phản ứng với các mối đe dọa đạn đạo tiềm tàng mà theo Mỹ đến từ Iran và Nga.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.