Loài vật mang bộ hàm có thể nghiền nát cả khủng long

Loài Didelphodon vorax là thú có túi lớn nhất trong kỷ Phấn trắng với bộ hàm khỏe có thể nghiền nát con mồi, bao gồm cả khủng long.

Loài vật mang bộ hàm có thể nghiền nát cả khủng long

Các nhà khoa học xác định Didelphodon vorax là loài có bộ hàm khỏe nhất trong số động vật có vú từng xuất hiện trên Trái Đất.

Bốn mẫu hóa thạch của Didelphodon vorax được tìm thấy gần đây ở Montana và Bắc Dakota, Mỹ, bao gồm một hộp sọ gần nguyên vẹn và hai hàm trên. Nhóm nghiên cứu đã chụp cắt lớp hóa thạch và mô phỏng hộp sọ trên máy tính.

Kết quả phân tích cho thấy đây là loài thú có túi lớn nhất trong kỷ Phấn trắng (100,5-66 triệu năm trước) với cân nặng khoảng 2,4-5,4 kg. Răng nanh của nó có sức mạnh tương tự răng nanh mèo và linh cẩu ngày nay. Điều này chứng tỏ Didelphodon vorax có thể giết chết và nhai con mồi bằng bộ hàm của nó.

Theo các chuyên gia, Didelphodon là loài ăn tạp. Thức ăn của nó bao gồm ốc sên và những con khủng long nhỏ.

"Didelphodon có thể là loài động vật ăn thịt đáng sợ vào cuối kỷ Phấn trắng, ngay cả đối với khủng long", Gregory P.Wilson, tác giả nghiên cứu, nhận xét.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...