Iran cho ra mắt hệ thống phòng không mới

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Amir Khatami cho biết, hệ thống phòng không hiện đại mới Khordad-15 do Iran chế tạo vừa được cho ra mắt.

Hệ thống phòng không mới được chế tạo hoàn toàn tại Iran.
Hệ thống phòng không mới được chế tạo hoàn toàn tại Iran.

Theo trang tin Interfax, hệ thống phòng không mới của Iran có thể phát hiện đồng thời 6 mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay quân sự và máy bay không người lái trong bán kính 150 km và theo dõi chúng ở khoảng cách 120 km. Được biết, tổ hợp phòng không này được trang bị tên lửa Sayyad-3.

Hệ thống phòng không mới Khordad-15 của Iran.
Hệ thống phòng không mới Khordad-15 của Iran.

Theo Bộ trưởng, hệ thống phong không mới được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu của kẻ thù trong bán kính 75 km và ở độ cao lên tới 27 km. Ngoài ra, Khordad-15 còn có thể phát hiện các mục tiêu tàng hình trong bán kính 85 km và bắn trúng các mục tiêu này trong bán kính 45 km.

Hệ thống phòng không mới của Iran rất cơ động, nó chỉ mất 5 phút để triển khai, ông Khatami nói thêm.

Được biết vào cuối năm ngoái, các doanh nghiệp Iran đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu phản lực thế hệ 4 Kowsar. Máy bay được chế tạo hoàn toàn ở Iran. Chúng được trang bị máy tính xạ kích và radar đa năng, cho phép hỗ trợ các đơn vị quân đội trên các chuyến bay ngắn. 

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ