Đại sứ quán Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Voi Thế giới

GD&TĐ - Để kỷ niệm Ngày Voi Thế giới 12/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi sự chú ý đến những sinh vật to lớn này và điều kiện sinh tồn khó khăn của chúng, đặc biệt là loài voi hoang dã của Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại buổi tọa đàm
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại buổi tọa đàm

Với chủ đề Ngày Voi Thế giới năm nay "Hãy sống tốt với Voi", ngày 11/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi tọa đàm tại Trung tâm Hoa Kỳ để trao đổi về những cách thức chúng ta có thể giúp bảo vệ 100 cá thể voi hoang dã cuối cùng ở Việt Nam. 

Như lời phát biểu của Đại sứ Ted Osius trong phần khai mạc, tất cả chúng ta đều cần phải đóng một vai trò: "Nhiệm vụ đó không dễ dàng; Không một quốc gia đơn lẻ hoặc một cá nhân đơn lẻ nào có thể một mình chấm dứt được nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau làm việc để ngăn ngừa các tội phạm về động vật hoang dã và bảo vệ loài voi trong nhiều thế kỷ tới ". 

Buổi tọa đàm có sự tham gia của bà Nguyễn Đào Ngọc Vân và bà Alegria Olmedo đến từ Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF, bà Rose Indenbaum đến từ TRAFFIC, và bà Nguyễn Thị Phương Dung đến từ Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên - Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã hiểu thêm về cách họ có thể đương đầu với những mối đe dọa với loài voi bằng cách tình nguyện tham gia các tổ chức động vật hoang dã, hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và truyền bá nhận thức về cuộc đấu tranh sinh tồn của loài voi. 

Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng chiếu phim Ivory Game vào ngày 10/8, bộ phim tài liệu về hoạt động buôn bán ngà voi bất hợp pháp từ thời điểm săn trộm voi ở Châu Phi đến thời điểm bán ngà voi bất hợp pháp ở châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ