Công bố 2 nữ chủ nhân giải thưởng Kovalevskaia 2011

Công bố 2 nữ chủ nhân giải thưởng Kovalevskaia 2011

(GD&TĐ)-Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 2011, giải thưởng Kovalevskaia sẽ được trao cho hai nhà khoa học là PGS Vũ Thị Thu Hà và PGS Lê Thị Thanh Nhàn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình  trao giải thưởng Kovalevskaia 2010 cho hai nhà khoa học nữ: Ảnh: gdtd.vn
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải thưởng Kovalevskaia 2010 cho hai nhà khoa học nữ: Ảnh: gdtd.vn

PGS.TS Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1970) hiện đang là Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam – Giám đốc Phóng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Bộ Công Thương).

PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1970), hiện đang là Phó Hiệu trưởng – Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới .

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Qua 26 năm, Giải thưởng Kovalevskaia đã được trao cho 15 tập thể, 36 cá nhân.

Năm 2010, giải thưởng Kovalevskaia được trao cho hai nhà khoa học nữ là PGS.TS.Lương Chi Mai – Phó Viện trưởng Viện CNTT (Viện Khoa học & Công nghệ VN) và TS.Nguyễn Thị Lộc – Trưởng Bộ môn Phòng trừ Sinh học Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ