Chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Ngày 26/5, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học quốc tế online với chủ đề “Quản lý nước và đất cho nông nghiệp bền vững”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế online.
Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế online.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm liên quan đến sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo được điều hành, trình bày và trao đổi dưới hình thức online, với sự tham dự của các nhà khoa học thuộc các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á như: Trường Nông nghiệp và Hợp tác, Đại học Mở Sukhothai Thammathirat, Thái Lan; Đại học Medan Area, Indonesia; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kiên Giang.

TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội thảo.
TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày, trao đổi về 4 tham luận trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào cách quản lý nước và đất cho nông nghiệp bền vững.

Các vấn đề được trình bày thảo luận có thể kể: Áp dụng kiến thức bản địa về quản lý đất hoặc nước để sản xuất cây trồng trong điều kiện khí hậu không ổn định; Than hoạt tính và việc sản xuất và ứng dụng nó trong nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện khí hậu không ổn định; Các phương pháp tiếp cận công nghệ sinh học tiên tiến về cải thiện chất lượng đất để sản xuất cây trồng trong điều kiện khí hậu không ổn định; Ảnh hưởng của loại phân Urê kết hợp tưới khô xen kẽ đến năng suất giống lúa.

Nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp thiết thực của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến Quản lý nước và đất cho nông nghiệp bền vững, cũng như đề ra những giải pháp quan trọng tại mỗi quốc gia trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt như hiện nay....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ