Kho kim cương khổng lồ vẫn nằm sâu dưới lòng đất

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng, dưới lòng đất vẫn còn cả kho kim cương khổng lồ, lên tới hàng triệu tỷ tấn.

Kho kim cương khổng lồ vẫn nằm sâu dưới lòng đất

Các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Viện Carnegie và một số trường đại học và viện nghiên cứu cho rằng, vẫn còn một lượng kim cương "khủng" đang nằm sâu trong lòng Trái Đất, lên tới cả triệu tỷ tấn. Con số này lớn gấp hàng nghìn lần so với ước tính trước đây.

Các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ địa chấn sóng âm (thường dùng đo động đất) để thực hiện các phép đo vì tốc độ sóng thay đổi tùy thuộc vào thành phần, nhiệt độ và mật độ của các loại đá và khoáng chất đi qua.

Âm thanh truyền qua kim cương nhanh gấp 2 lần các loại đá khác. Do đó, nhóm nghiên cứu xác định có loại đá quý này trong lòng Trái Đất.

Tuy nhiên, khối kim cương này được cho là nằm bên dưới bề mặt đá lớn (craton), sâu khoảng 200 dặm so với mặt đất, và hầu như không di chuyển từ thời cổ đại.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ