Khánh thành cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT)

Khánh thành cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam

Sáng nay (29/3) đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành nút giao thông ngã Huế. Để xây dựng Nút giao thông Ngã ba Huế, hơn 500 hộ dân phải di dời nhường đất cho công trình.

Công trình Nút giao thông Ngã ba Huế được khởi công cách đây 18 tháng, có hình thức lập thể hình xuyến hoàn chỉnh, gồm 3 tầng. Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao nhau với đường sắt, cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao gồm 4 làn xe rộng 15 m; Cầu vượt tầng 2 dành cho hướng ưu tiên từ thành phố Huế- vào trung tâm thành phố Đà Nẵng gồm 4 làn xe, rộng 17 m.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Công trình Nút giao thông Ngã ba Huế là nút giao thông quan trọng cửa ngõ vào phía Bắc thành phố Đà Nẵng, giao nhau với đường sắt Bắc –Nam, từng là điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: "Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong được thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với ngành giao thông vận tải để chúng ta triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đó là dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn - Túy Loan, và phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan liên quan chuẩn bị triển khai các dự án lớn trên địa bàn đó là dự án di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố Đà Nẵng, dự án ở rộng ga Đà Nẵng nâng công suất lên gấp đôi, cũng như chuẩn bị dự án mở rộng hầm Hải Vân”.

Theo VOV News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.