Khánh Hòa: Bắt ốc, 4 người trong gia đình bị chết đuối thương tâm

Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 4 người trong gia đình 3 thế hệ ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) tử nạn.

Các nạn nhân xấu số được đưa về nhà mai táng - ảnh Liên Trần.
Các nạn nhân xấu số được đưa về nhà mai táng - ảnh Liên Trần.

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Văn Thứ, Chủ tịch xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước khiến 4 người trong một gia đình bị tử nạn vào trưa cùng ngày. 

Các nạn nhân là bà Thái Thị Hà (SN 1969, trú ở thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông) cùng hai con gái là Đặng Thị Thủy (SN 1992), Đặng Thị Liên (SN 1995) và cháu ngoại Đặng Thùy Trâm (SN 2009, con gái chị Thủy).

Theo đó, trưa 27/8, bà Hà cũng con cháu và một người con rể đến khu vực biển trong vịnh Cam Ranh gần thôn bắt ốc. Bất ngờ, bà Hà cùng cháu Trâm sụp phải hố nước. Chị Thủy, chị Liên lao theo cứu cũng bị sóng cuốn.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, người dân mới vớt 4 nạn nhân đưa lên bờ.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ