Khám phá thành phố “chặt chém” nhất thế giới

GD&TĐ - Không phải Tokyo hay New York, cuộc nội chiến kéo dài 30 năm khiến thủ đô Luanda của Angola luôn bị gắn mác là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong suốt nhiều năm liền. 

Khám phá thành phố “chặt chém” nhất thế giới

Giá một chiếc bánh hamburger hay một tờ báo quốc tế ở đây đều cao gấp khoảng từ 2 đến 3 lần ở New York.

Angola là một quốc gia ở miền nam châu Phi, nằm bên bờ Đại Tây Dương. Nước này có chung biên giới với Namibia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia. Mặc dù nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí thiên nhiên, trang trại, kim cương rất phong phú nhưng 68% người dân nước này vẫn sống ở dưới mức nghèo khổ.

Ở Luanda, một đĩa nhạc CD có thể có giá lên tới 28 USD, trong khi ở New York rẻ hơn gần một nửa, chỉ ở mức khoảng 15,99 USD. Một tờ báo quốc tế ở New York chỉ ở mức 2,50 USD thì ở Luanda gần gấp đôi - 4,78 USD. Ở New York, mì spaghetti giá khoảng 4,17 USD, nhưng nếu ở Luanda, bạn phải bỏ ra số tiền gấp 2 lần như thế mới mua được một hộp mì như vậy.

Quần áo ở Luanda cũng cực kỳ đắt đỏ. Trong khi ở New York, một bộ váy chỉ khoảng 40 USD thì bộ váy tương tự như vậy ở Luanda lên tới 202 USD. Một đôi giày Nike ở New York có giá khoảng 76 USD thì ở Luanda, giá cao gần gấp đôi, 135 USD/đôi.

Vậy Luanda có gì để hấp dẫn khách du lịch quốc tế? Câu trả lời chính là, cảnh sắc nơi đây vẫn có sức hút riêng dù giá dịch vụ luôn đắt đỏ. Nhưng nếu chịu khó tìm kiếm, bạn vẫn sẽ được tận hưởng ẩm thực Angola với giá khá "mềm". Gần thủ đô Luanda có đảo Mussulo với nhiều nhà hàng trên cao và khách sạn kiểu bungalow nằm dọc bờ biển.

Bạn có thể bắt taxi tới cảng tàu Embarcadouro (giá taxi khoảng 5 USD) và dành trọn 1 ngày ở đây. Một lựa chọn khác là rời khỏi thành phố Luanda và lái xe 40km theo hướng Nam tới vịnh Miradouro da Lua nổi tiếng bởi các chóp núi đá nhọn và các đường thung lũng chạy dài tới chân trời. Ở bãi biển Cabo Ledo, cách thủ đô Luanda 150km về phía Nam, cũng có vài bãi biển đẹp và hợp với trò lướt sóng.

Ẩm thực truyền thống Angola bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi phong cách ẩm thực của Bồ Đào Nha sau 500 thuộc địa. Đồ hải sản luôn sẵn có dọc bờ biển dài hơn 1000km. Tại trung tâm thương mại Mutamba của Luanda, khách du lịch thường ăn trưa ở nhà hàng kiêm quán bar Tendinha (Rua da Missão 16, Mutamba), nơi thường bán bia lạnh và đồ ăn khá rẻ.

Ở vịnh Ilha, nơi có nhiều nhà hàng ăn ngon nhất thành phố, 2 lựa chọn thông minh dành cho khách nước ngoài là nhà hàng Casa do Peixa da Gabela (Rua Massano de Amorim, Chicala) và Restaurante da Dona Bela (Rua Massano de Amorim). Bạn có thể ăn cả buổi yến tiệc tại hai nhà hàng này chỉ với giá 17 USD.

Theo Around The World

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...