Khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị)

GD&TĐ - Ngày 25/6, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay.

Cắt băng khánh thành Cửa Khẩu Quốc tế  La Lay.
Cắt băng khánh thành Cửa Khẩu Quốc tế La Lay.

Nằm trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), Cửa khẩu La Lay được Chính phủ 2 nước Việt - Lào nâng cấp thành cửa khẩu chính vào năm 1998. Theo đó, phía Việt Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, đặc biệt hệ thống giao thông từ Quốc lộ 9 nối vào đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu La Lay dài 120km được nâng cấp thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa...

Cửa khẩu quốc tế La Lay là cửa khẩu quốc tế thứ 2 của Quảng Trị và là cửa khẩu quốc tế thứ 8 giữa hai nước Lào - Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan, quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Lào. Mở rộng giao lưu phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan, Campuchia.

Việc nâng cấp cửa khẩu La Lay lên thành cửa khẩu quốc tế mở ra một cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế giữa các tỉnh miền trung Việt Nam, Lào, vùng đông bắc Campuchia, Thái Lan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào - Thong-Lun Xi-Xu-Lit thăm cột mốc biên giới
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào - Thong-Lun Xi-Xu-Lit thăm cột mốc biên giới 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời. Việc khai trương cửa khẩu khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) – La Lay (Lào) chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo thuận lợi giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, việc thiết lập cửa khẩu quốc tế La Lay còn góp phần thu hút đầu tư của hai nước và quốc tế vào khu vực này, thúc đẩy tiến trình kết nối ASEAN để tiến tới hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn ủng hộ giúp đỡ cách mạng Lào và tin tưởng: Cửa khẩu quốc tế La Lay sẽ góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương  giữa hai nước nói chung cũng như tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, khuyến khích thương mại và du lịch giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ