Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V

GD&TĐ - Tối 27/5, tại TP Cần Thơ diễn ra lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016, khu vực V.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 1Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 2Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 3Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 4Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 5Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 6Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 7Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 8Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 9Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 10Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 11Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 12Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, khu vực V ảnh 13

Đến dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và hơn 1.600 vận động viên tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, năm 2016, khu vực V diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 25/5/2016 đến ngày 3/6/2016 với sự tham gia của 13 đoàn vận động viên đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL.

Đây là ngày hội của HS khu vực ĐBSCL, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; góp phần hoàn thiện nhân cách, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho HS và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Qua đó, HS được giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương trong vùng. Là dịp thể hiện tài năng, năng khiếu thể dục thể thao, từ đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tài về thể dục thể thao cho các địa phương, cho ngành giáo dục và của quốc gia. Đây còn là dịp để đánh giá phương pháp giáo dục thể chất và thể dục thể thao của các địa phương…

Phát biểu khai mạc, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đánh giá cao tinh thần thể thao của các đội đến từ các địa phương trong khu vực. TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn vận động viên thi đấu trong suốt thời gian diễn ra Hội khỏe Phù Đổng. Đến với Hội khỏe Phù Đổng lần này, các vận động viên thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, trong sáng. Các trọng tài điều hành cần nêu cao tinh thần vô tư, công bằng, khách quan…

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, năm 2016, khu vực V có tổng cộng có 1.617 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn với 194 bộ huy chương. 10 môn thi đấu gồm: Điền kinh, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, thể dục và đẩy gậy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của chính quyền các địa phương. Cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành, các nhà trường, gia đình và xã hội trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao trong trường học.

Đặc biệt là điều kiện của các tỉnh ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của trận hạn, mặn lịch sử vừa qua. Các địa phương đã nỗ lực tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng các cấp để tuyển chọn vận động viên xuất sắc về tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực V ngày hôm nay.

Để Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực V được tổ chức thành công và đạt hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thay mặt Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX đề nghị Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực V triển khai các hoạt động Hội khỏe Phù Đổng khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Các trọng tài điều hành trận đấu đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo khách quan, vô tư, công bằng, chính xác. Các vận động viên thi đấu hết mình, với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao nhất…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.