Khai mạc Hội báo toàn quốc 2018

GD&TĐ -  Hội báo toàn quốc 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội tổ chức chính thức khai mạc sáng nay (16/3), tại Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Hội báo xuân toàn quốc 2018.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Hội báo xuân toàn quốc 2018.

Tham dự lễ khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương cùng  nhiều nhà báo lão thành và đông đảo công chúng tham dự. Về phía Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến dự và tham gia cắt băng khai mạc Hội báo. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  gửi lẵng hoa chúc mừng Hội báo.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai Hội Báo toàn quốc 2018.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai Hội Báo toàn quốc 2018. 

Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo nhân dân, cho biết: Hội báo toàn quốc năm nay được tổ chức với tầm vóc và quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động phong phú hơn, thu hút sự tham gia của 55 đơn vị đến từ các liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí…

Cùng khu vực báo chí toàn cảnh, khối báo chí trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 8 cụm thi đua và 8 địa phương có gian trưng bày riêng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Hội báo
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Hội báo

Điểm khác biệt lớn nhất của Hội Báo toàn quốc 2018 là sẽ có 4 gian trưng bày theo chuyên đề, gồm: "Báo chí với công tác Xây dựng Đảng"; "Báo chí với Quốc hội và cử tri"; "Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động"; "Đạo đức người làm báo". 

Hội báo còn có nhiều hoạt động ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ như: Diễn đàn "Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động"; Giao lưu "Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội"; Tọa đàm với chủ đề "Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0"; Giao lưu các nữ Tổng Biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sỹ; Tọa đàm "Nhà báo Trần Công Mân với báo chí Cách mạng Việt Nam"; Gặp gỡ Nhà báo tuổi 90; Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam; Triển lãm ảnh: Hà Nội - Trái tim hồng; Chương trình văn nghệ - thời trang do sinh viên của các trường đào tạo báo chí biểu diễn.

Độc giả đọc báo Giáo dục và Thời đại tại gian trưng bày
Độc giả đọc báo Giáo dục và Thời đại tại gian trưng bày
Gian trưng bày của báo Giáo dục và Thời đại tại Hội báo
Gian trưng bày của báo Giáo dục và Thời đại tại Hội báo

Dịp này, Ban tổ chức sẽ bình xét, trao giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; giải bìa báo Tết; giải giao diện đẹp cho báo điện tử; giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai năm 2017; giải chương trình truyền hình đặc sắc, ấn tượng dịp Tết Nguyên đán; giải công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí. Đây cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc khai mạc Hội báo toàn quốc 2018
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc khai mạc Hội báo toàn quốc 2018

Vui mừng đuợc biết Hội Báo toàn quốc 2018 có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước với nội dung, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là minh chứng cho sự phát triển của báo chí nước nhà, cho những đóng góp to lớn của giới báo chí trong việc góp phần cùng các lực lượng xã hội khác của cả nước nỗ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2017, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đảm bảo an ninh-chính trị, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng năm 2018, báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Từ chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới” của Hội báo, Phó Thủ tướng mong rằng báo chí tiếp tục có những đổi mới, đồng hành, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới để đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ