Khai giảng chương trình Đại học Troy tại trường ĐH Duy Tân

GD&TĐ - Theo đó, SV hai chuyên ngành đào tạo Quản trị du lịch & Khách sạn và Công nghệ thông tin sẽ được học các môn chuyên ngành do các Giáo sư đến từ Mỹ giảng dạy và do ĐH Troy cấp bằng.

NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường ĐH Duy Tân trao học bổng toàn phần cho SV chương trình ĐH Toy tại ĐH Duy Tân
NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường ĐH Duy Tân trao học bổng toàn phần cho SV chương trình ĐH Toy tại ĐH Duy Tân

Ngày 19/8, trường ĐH Duy Tân đã tổ chức khai giảng chương trình ĐH Troy tại ĐH Duy Tân, năm học 2017 - 2018 với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị Du lịch & Khách sạn và Công nghệ Thông tin

Theo đó, năm 1 và năm 2, SV sẽ được trang bị Tiếng Anh, học các môn đại cương và một số môn cơ sở ngành do giảng viên nước ngoài và giảng viên tại ĐH Duy Tân giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sang năm 3 và năm 4, SV sẽ hoàn tất các môn chuyên ngành do các giáo sư đến từ Đại học Troy giảng dạy và được nhận bằng chính quy của Đại học Troy, Mỹ.

Theo học chương trình của ĐH Troy tại ĐH Duy Tân, sẽ giúp SV tiết kiệm chi phí bằng 1/10 chi phí Du học tại Mỹ; có cơ hội nhận nhận nhiều học bổng có giá trị từ ĐH Duy Tân và ĐH Troy. Ngoài ra, SV còn cơ

hội trực tiếp sang Mỹ trao đổi theo kỳ/năm hoặc dự lễ phát bằng tốt nghiệp tại ĐH Troy. Đặc biệt, SV có cơ hội thưc tập tại các nước ASEAN thông qua Hiệp hội Đường đến ASEAN.

Được biết, ĐH Troy là trường rất có thế mạnh về đào tạo các ngành nghề Du lịch, Quản trị, Nghệ thuật… Với bề dày 130 năm phát triển, ngoài 4 cơ sở lớn ở bang Alabama, Đại học Troy còn có 60 cơ sở khác ở 17 bang ở Mỹ và ở 11 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó khu vực Đông Nam Á có cơ sở tại Việt Nam và Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ