Khá Bảnh khóc như mưa ở trụ sở công an: Cháu thấy sai rồi!

Sau hàng loạt clip ngông cuồng nói tục chửi thề, đập phá xe, chụp ảnh dàn hàng trên cao tốc, Khá Bảnh lại khóc lóc ở trụ sở công an khi bị tạm giữ về tội tổ chức đánh bạc. Thanh niên này còn viện lý do phạm tội là vì muốn lo cho mẹ.

Khá Bảnh khóc như mưa ở trụ sở công an: Cháu thấy sai rồi!

Bị bắt giữ, Khá Bảnh vừa khóc vừa nói: Cháu ra ngoài ai cũng quý!

Ngày 2/4, Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), còn được gọi với cái tên Khá Bảnh, đã bị tạm giữ hình sự tại Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề. 

Khá cũng bị xem xét, khai thác để làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trong đó có việc sử dụng ma túy và đăng tải video clip phá hoại chiếc xe máy gây xôn xao thời gian qua.

Clip Khá Bảnh khóc như mưa ở trụ sở công an: Cháu thấy sai rồi! - Ảnh 1.

Thanh niên Khá Bảnh vừa bị bắt giữ vào sáng ngày 2/4.

Cùng ngày, những đoạn clip về buổi lấy lời khai của Khá Bảnh tại cơ quan điều tra được đăng tải lên mạng xã hội gây chú ý. Theo đó, trong 1 đoạn clip dài gần 4 phút được cho là ghi lại trong buổi sáng hôm nay (2/4), Khá Bảnh đã bật khóc trước các cán bộ điều tra, thừa nhận nhiều hành vi sai trái của mình.

Không còn thái độ cợt nhả hay ngông cuồng như những gì thanh niên này thể hiện trên MXH, Khá Bảnh gọi các cán bộ điều tra là chú, xưng cháu, sụt sùi khóc thừa nhận nhiều việc làm của mình là nông cạn, thiếu suy nghĩ nhưng vẫn khẳng định "cháu ra ngoài ai cũng quý" và "cháu không phải là con người mất dạy".

"Con người cháu không phải là con người mất dạy, đúng là việc lô đề là cháu mới làm thôi, cháu có tội thì cháu nhận. Cháu gặp chú đây cháu cũng rất là mừng, cháu có đôi lời tâm sự với chú như thế thôi, không có tội cháu đã chẳng phải đến đây.

Cháu phải xin lỗi chú vì suy nghĩ nông cạn của cháu. Con người của cháu ra ngoài người ta quý cơ, chuyện này xảy ra cũng để người ta thấy ác cảm. Cháu xin lỗi các chú, cháu có tội cháu phải chịu tội" - Khá khóc lóc khi nói với các cán bộ điều tra.

Khai kiếm được 19.500 USD từ clip Youtube nhưng vẫn lô đề vì "nghĩ đến mẹ"?!

Sau khi thừa nhận nhiều việc làm của mình đã sai, Khá Bảnh tiếp tục sụt sùi khi nhắc về mẹ mình và chống chế hành vi làm lô đề, bài bạc là để... kiếm tiền xây nhà cho mẹ ở.

"Cháu muốn nói là cháu nghĩ về mẹ cháu, mẹ cháu còn có cháu thôi. Trước đây cháu rất nghe lời, rất biết nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình.

Doanh thu của cháu cũng đủ để hàng tháng cho cả gia đình tiêu, nhưng cháu mới có ý định xây nhà cho mẹ ở, trong thời gian xây nhà được khoảng 1 tháng nay cháu mới bắt đầu có suy nghĩ làm cái này (lô đề), nghĩ là nhặt của mấy anh em kiếm thêm vài đồng vào tiền xây nhà.

Cháu thấy sai rồi. Nghĩ nông cạn quá, không nghĩ làm thế bị ảnh hưởng thế này. Thấy người ta bình luận không hay cái là cháu kéo (gỡ clip) xuống luôn" - Khá vừa tỏ vẻ tội nghiệp vừa trình bày.

Khá Bảnh khóc nức nở tại cơ quan công an
Khá Bảnh khóc nức nở khi nhắc về mẹ

Khá Bảnh khóc nức nở khi nhắc về mẹ - Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Khá khai rằng với mấy clip trên Youtube của mình thì có tháng cao nhất được trả tiền quảng cáo lên tới 19.500 USD.

Nói clip đập phá, đốt xe máy là bị xui dại

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, Khá Bảnh cũng nói về đoạn clip mình đập phá xe máy. Sau sự việc này, Khá bị Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh lập biên bản song chưa xử lý.

Khá tiếp tục lấy mẹ của mình ra làm lý do cho việc nhận lời đập xe máy để mong được tặng xe điện. Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập xử lý, Khá rất bực tức vì nghĩ bị cửa hàng kia xui dại.

"Nó (cửa hàng xe đạp điện - PV) có ý tưởng như vậy, cháu cũng định lấy cái xe đạp điện về cho mẹ cháu đi. Nhưng cháu chưa kịp nhận xe đạp điện, cháu vừa đăng lên thì bị xử lý như này cháu thấy bực mình với thằng đấy vì kiểu như nó xui dại mình, cho mình vào thế đấy" - Khá nói.

Dùng hồng phiến trước mặt bạn gái

Khi được các cán bộ điều tra hỏi về việc bạn gái chứng kiến sử dụng "ngựa" (hồng phiến), Khá Bảnh cho biết:

"Cháu nói với vợ  (bạn gái) cháu: bình thường chồng chẳng bao giờ chơi cả, hôm nay buồn cho chồng chơi 1 hôm vợ đừng nói gì cả không chồng chơi không được thoải mái. Xong cháu chơi 1 lúc ạ. Ngày xưa cháu chơi nhiều nhưng từ ngày về đây anh em cháu không ai chơi cả nên cháu không chơi nữa" - Khá nói.

Sau câu trả lời này, cán bộ điều tra khuyên Khá phải làm việc nghiêm túc, trung thực để có cơ hội sớm về nhà: "Giờ chú có lời khuyên thế này, vào đây rồi phải hết sức nghiêm túc, trung thực thì sớm được về để cưới vợ nếu không cháu không có cơ hội về sớm đâu, mẹ ở nhà lại mong chờ".

Khá Bảnh nhắn nhủ tới anh em xã hội: Đừng làm việc sai trái!

Trong 1 clip khác được cho là ghi lại vào chiều 1/4, khi được hỏi muốn nhắn nhủ gì đến người thân, bạn bè, giới trẻ, Khá Bảnh nói: "Cháu muốn nói mẹ cháu ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt chờ cháu trở về, nhắn các chị phải có công ăn việc làm tốt. Nhắn với các anh em xã hội, khuyên các em làm những việc chân chính, những việc xứng đáng, đừng làm những việc sai trái".

Hiện 2 đoạn clip này vẫn đang chia sẻ chóng mặt trên MXH, người nhẹ nhõm vì "thần tượng" lệch lạc của giới trẻ cuối cùng đã phải đối mặt với những việc làm ngông cuồng, sai trái.

Nhưng cũng không ít người lo ngại rằng Khá Bảnh chỉ đang "nước mắt cá sấu" tại cơ quan điều tra và mong muốn pháp luật cần nghiêm khắc hơn để làm gương.

Trước đó, ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức truy bắt Ngô Bá Khá để điều tra làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc. Khá bị bắt giữ khi đang bỏ trốn.

Trong đêm 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành khám xét nhà Ngô Bá Khá ở thị xã Từ Sơn.

Đến sáng 2/4, cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc của Khá.

Theo kenh14.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ