Kết thúc thành công đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GD&TĐ - Chiều 11/4, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam.

GS.TSKH Bành Tiến Long – Trưởng đoàn đánh giá ngoài – báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau 5 ngày làm việc
GS.TSKH Bành Tiến Long – Trưởng đoàn đánh giá ngoài – báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau 5 ngày làm việc

Đợt đánh giá ngoài lần này là sự kiểm tra nghiêm túc, toàn diện đối với tất cả các hoạt động trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuẩn hóa hoạt động của Học viện theo định hướng chất lượng, hiện đại và hội nhập.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài trong giai đoạn 2013 – 2017, Học viện đã tích cực triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo đúng quy trình, quy định tự đánh giá của Nhà nước.

Tại buổi lễ, GS.TSKH Bành Tiến Long – Trưởng đoàn đánh giá ngoài – đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau 5 ngày làm việc (từ 7 – 11/4). Báo cáo đánh giá trên 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí trên toàn bộ các hoạt động chính của Học viện.

Với mỗi tiêu chí, đoàn chuyên gia đã nêu rõ những ưu điểm và đưa ra khuyến nghị những vấn đề cần khắc phục, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Học viện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, báo chí – truyền thông và một số lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn khác.

Hàng đầu từ trái qua: PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng GD - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam; GS.TSKH Bành Tiến Long - Trường đoàn Đánh giá ngoài; PGS.TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Học viện - ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Hàng đầu từ trái qua: PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng GD - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam; GS.TSKH Bành Tiến Long - Trường đoàn Đánh giá ngoài; PGS.TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Học viện - ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kết thúc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng.

“Qua đợt khảo sát, tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã thay đổi tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm công tác để đáp ứng được những yêu cầu của một trường đại học hiện đại, xứng đáng là cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia” – PGS.TS – Lưu Văn An -  Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền – nhấn mạnh.

Kết thúc thành công đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền  ảnh 2PGS.TS Lưu Văn An - PGĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền - phát biểu tại buổi lễ

Theo lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đợt khảo sát Đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục đã giúp Học viện rút ra được nhiều bài học bổ ích trong công tác:

1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng.

2. Lãnh đạo các đơn vị phải nắm chắc và cập nhật những văn bản quản lý của Nhà nước, Bộ GD&ĐT liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình, từ đó phải phổ biến, quán triệt đến cán bộ, nhân viên để mỗi người có ý thức làm đúng, làm đủ và làm đúng quy trình.

3. Kiên quyết khắc phục việc làm tắt, làm chưa đúng quy trình… mọi công việc phải bám sát yêu cầu, chuẩn mực theo quy trình.

4. Quan tâm nhiều hơn nữa đến sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

5. Thực hiện tốt hơn nữa quy định 3 công khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ