Xúc động bức thư Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi thầy cô, phụ huynh và học sinh lớp 12

Xúc động bức thư Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi thầy cô, phụ huynh và học sinh lớp 12

Trong thư gửi thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh lớp 12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ những khó khăn, áp lực khi các em học sinh vừa trải qua 1 năm học nhiều khó khăn, phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh Covid-19 và giờ đây đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, một kỳ thi có nhiều thay đổi và được tổ chức muộn hơn gần 2 tháng so với mọi năm.

"Thấu hiểu và chia sẻ với tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các cháu trong lúc này nhưng bác luôn có niềm tin rằng, những chàng trai, cô gái tuổi Nhâm Ngọ thông minh, nhanh nhẹn sẽ mạnh mẽ vượt qua kỳ thi này như những chú ngựa phi bằng bước chân Phù Đổng", Chủ tịch tỉnh chia sẻ.

Để động viên các em học sinh trước kỳ thi quan trọng, Chủ tịch tỉnh nhắn gửi: "Ngạn ngữ có câu: 'Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời'. Trước kỳ thi quan trọng, các cháu cần nỗ lực hết sức, chăm chỉ ôn tập để nắm vững kiến thức và bước vào phòng thi với tâm thế thật thoải mái, bởi có rất nhiều cánh cửa để vào đời. Chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển, có thể vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Nghề... hay đi làm việc nước ngoài, quan trọng nhất là lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với khả năng và đam mê của mình".

Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, chịu trách nhiệm toàn diện trong các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ làm hết sức mình, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đối với các thầy cô giáo được huy động làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương đề nghị: "Cần nắm vững quy chế và thực hiện đúng chức trách được giao trên tinh thần công tâm, khách quan, tuyệt đối không để sai sót hoặc cố tình vi phạm quy chế như đã từng xảy ra ở một số tỉnh trong những năm vừa qua, làm lung lay niềm tin của xã hội về kỳ thi quốc gia".

Với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương nhắn nhủ: "Từ một địa phương thuần nông, khuất nẻo, tỉnh Đồng Tháp của chúng ta đã vươn lên nhóm dẫn đầu các chỉ số quan trọng cấp Quốc gia và không ngừng lớn mạnh về quy mô của nền kinh tế. 

"Hôm nay em tự hào về quê hương, ngày mai quê hương tự hào về em". Các cháu hãy hun đúc tinh thần này và tất cả chúng ta cùng nỗ lực vì một mùa thi an toàn và nghiêm túc, đồng hành cùng các cháu vun đắp tương lai. Xã hội luôn trông chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào các cháu - những sĩ tử hôm nay, chủ nhân tương lai của quê hương này.

Hãy vững tâm vì gia đình và cả cộng đồng xã hội luôn bên cạnh các cháu. Thân chúc các cháu luôn thành công trên chặng đường sắp tới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.