Vĩnh Phúc: Học sinh nghỉ đến 8/5, việc hiếu – hỷ tổ chức trong phạm vi gia đình

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ban hành chỉ thị số 06 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, thời gian học sinh nghỉ học từ 3-8/5.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh nghỉ học từ ngày 3 - 8/5. Sau thời gian trên, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp.

Chỉ thị yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất kế hoạch học tập, thi cử theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để học sinh, sinh viên đảm bảo kiến thức và chất lượng thi cử.

Ngoài ra, Chỉ thị số 06 còn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; cấm tụ tập đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người và đeo khẩu trang tại nơi làm việc, địa điểm công cộng.

Tạm dừng hoạt động giao thông công cộng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trừ cơ sở kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung quanh khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng trường tập trung đông người…  tạm dừng hoạt động.

Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công an tỉnh và cơ quan chức năng tập trung nguồn lực, làm việc 24/24h để truy vết các trường hợp liên quan đến quán Bar Sunny (Phúc Yên), nhà hàng Hải sản ngon và quán Massage tại TP. Vĩnh Yên.

Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tùy theo lĩnh vực hoạt động, phân công, nghiêm túc chỉ đạo, triển khai, giám sát hoạt động phòng chống dịch. Người dân cần thực hiện tốt phương châm “người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, địa phương” nhằm  thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 2/5, Bộ Y tế đã công bố 5 ca bệnh (BN2957-2962) ghi nhận tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân đều là nhân viên quán Karaoke ở thành phố Phúc Yên. Hiện các bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ