Ứng cử viên Đại biểu HĐND TP Hải Phòng: Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, ứng cử viên Hội đồng nhân dân TP quyết tâm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục thành phố.

Ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.
Ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Với tư cách là người được Sở GD&ĐT tin tưởng và giới thiệu tái cử vào HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Tiến cho rằng, nếu được cử tri tín nhiệm, với tư cách là cầu nối của Nhân dân với chính quyền thành phố ông sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri.

Từ đề xuất của cử tri ông sẽ là cầu nối với chính quyền thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước đưa thành phố trở thành điểm đến đáng sống, đáng đầu tư.

Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: “Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý giáo dục, tôi thấu hiểu những khó khăn, tồn tại của lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng cũng như kỳ vọng của đông đảo nhân dân. Cần khẳng định rằng, giáo dục phải thực sự là mối ưu tiên hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng (bên phải) tặng sách cho Trường THPT Hải An.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng (bên phải) tặng sách cho Trường THPT Hải An.

Trên cơ sở đó, ông Lê Quốc Tiến sẽ quyết tâm kiến nghị và theo đuổi những vấn đề trọng tâm của giáo dục thành phố.

Cụ thể, phối hợp cùng UBND các quận, huyện, các BQL các KCN trên địa bàn thành phố rà soát, quy hoạch các trường mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương và quy hoạch dân cư trong tình hình mới. Đặc biệt bổ sung quy mô trường đáp ứng việc giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 2 buổi/ ngày. Khuyến khích các trường mẫu giáo triển khai các chương trình làm quen với ngoại ngữ; tổ chức giữ trẻ ngoài giờ theo nhu cầu phụ huynh trên tinh thần tự nguyện với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cùng với các trường Đại học, cao đẳng tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT.  Qua đó giúp học sinh xác định chương trình phù hợp với năng lực bản thân và phù hợp với nhu cầu lao động theo định hướng phát triển của thành phố. Định hướng con em địa phương thay đổi cơ cấu ngành nghề từ lao động phổ thông sang lao động qua đào tạo, giỏi tiếng Anh, Tin học, kỷ luật tốt, nắm chắc chuyên môn.

Từ đó đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho các dự án nâng cấp Sân bay Cát Bi, cảng quốc tế Lạch Huyện và nhiều nhà máy, tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn thành phố trong khi quỹ đất nông nghiệp đang dần thu hẹp.

Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác phân luồng học sinh
Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác phân luồng học sinh

Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch các tuyến giao thông trọng điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khu vực trường học đặc biệt vào các giờ cao điểm.

Đồng thời, tăng cường thực hiện “Đề án ngoại ngữ quốc gia” trước hết là bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo; khuyến khích các trường áp dụng việc giảng dạy ngoại ngữ theo phương pháp mới, giảng dạy các môn học khác bằng tiếng Anh cũng như thí điểm đưa các ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Hàn… vào giảng dạy.

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong toàn ngành GD&ĐT góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là đối với các trường khó khăn và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Nghiên cứu, xây dựng đề án báo cáo UBND thành phố về việc thí điểm từng bước tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông trên địa bàn.

Tăng cường thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín và được các cấp có thẩm quyền công nhận cũng như các tập đoàn giáo dục trong nước đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục tại thành phố Hải Phòng, phấn đấu đến năm 2025 có từ 02 trường liên cấp và 01 trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế trở lên.

“Còn rất nhiều điều tôi muốn làm, muốn được góp sức, trước Nhân dân. Tôi quyết tâm sẽ làm nhiều hơn những gì mình đã hứa, đã cam kết. Tôi sẽ đầu tư nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để thực hiện hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm, đặc biệt từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các cháu học sinh của quê hương chuẩn bị tốt nhất kiến thức, kỹ năng, tâm thế để bước vào tương lai”.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lê Quốc Tiến

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ