UFM tổ chức hội thảo quốc tế về kinh doanh trên nền tảng công nghệ số

GD&TĐ - Chiều 5/11, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Business based on Digital Platform” (Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số).

Quang cảnh hội thảo Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số
Quang cảnh hội thảo Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số

Hội thảo được phối hợp thực hiện cùng với Trường ĐH Tài chính – Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM và ĐH Thái Nguyên.

Hơn 200 đại biểu đại diện của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, trường đại học trên địa bàn cả nước, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước cùng tham dự.

Hội thảo đã nhận được hơn 120 bài viết. Các bài viết tập trung phân tích đánh giá các công nghệ hiện nay đang có trên thị trường và sẽ có trên thị trường trong nước và quốc tế, giải pháp nào để các tổ chức cá nhân khai thác các công nghệ đó để phục vụ quá trình kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao với nguồn lực có hạn của các tổ chức cá nhân.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích và làm rõ các vấn đề chính như: Công nghệ và phát triển triển công nghệ; Phát triển kinh tế và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số; Kinh doanh các lĩnh vực trong thời đại số hóa (Kinh tế tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Kinh tế quốc tế, Thương mại và tài chính quốc tế, Kế toán và kiểm toán, Kinh tế học, Logistics & Chuỗi cung ứng…..

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Hồ Thuỷ Tiên - Phó hiệu trưởng phụ trách trường cho biết Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và sự xuất hiện của Internet vạn vật (Internet of Things: IoT) đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

“Kinh doanh trên nền tảng công nghệ được hiểu là một không gian ảo, cho phép những người dùng có thể trao đổi các sản phẩm có giá trị với nhau. Công nghệ kỹ thuật số đã phá vỡ đáng kể các mô hình kinh doanh truyền thống bởi sự linh oạt và thích ứng tốt của nó.

Vì vậy, việc khai thác công nghệ để phục vụ kinh doanh như thế nào để cạnh tranh tốt và mang lại hiệu quả cao cùng với kiểm soát tốt rủi ro là một chủ đề rất cần thiết, bức bách trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo hôm nay hướng đến mục tiêu phân tích, đánh giá các công nghệ hiện nay đang có trên thị trường và sẽ có trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, tìm kiếm giải pháp nào để các tổ chức cá nhân khai thác các công nghệ đó để phục vụ quá trình kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao khi nguồn lực có hạn. 

Đặc biệt, hội thảo đã phân tích, mổ xẻ một cách hiệu quả vai trò quản lý của Nhà nước, nguồn nhân lực cho kinh doanh khi chuyển đổi số và xu hướng phát triển giáo dục đại học khi kinh doanh trên nền tảng công nghệ số.”, PGS.TS Hồ Thuỷ Tiên nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.