Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Đông Triều - Quảng Ninh: Tạm thu 12 khoản do Sở… chậm hướng dẫn

GD&TĐ - Trường THPT Hoàng Quốc Việt (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tạm thu 12 khoản đầu năm gây ra phản ứng trái chiều. Bà Vũ Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng khẳng định, trường họp phụ huynh ngày 13/9 thì đến 16/9 Sở mới ra hướng dẫn thu. Hơn nữa: “Phụ huynh đang ép chúng tôi vào một tình huống đó là phải thu tiền”.

 Trường THPT Hoàng Quốc Việt.
Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Xôn xao 12 đầu mục tạm thu

Sau cuộc họp phụ huynh đầu năm học, dư luận nhân dân thị xã Đông Triều xôn xao trước thông tin được cho là Trường THPT Hoàng Quốc Việt triển khai 12 khoản tạm thu, với số tiền trên 5 triệu đồng.

Các đầu mục thu gồm: Học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, ghế ngồi, gửi xe, quỹ trường, xã hội hóa, ảnh thẻ… Thông tin này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài các đầu mục thu trong bảng kê, nhà trường còn thu 500 nghìn quỹ lớp, 500 nghìn điều hòa và gần 1,4 triệu tiền đồng phục, vở ghi.

Một phụ huynh có con học lớp 10 ở đây cho hay, năm học này gia đình anh phải đóng học cho con gần 6 triệu đồng. Đây là khoản thu đầu năm do giáo viên chủ nhiệm triển khai.

Một phụ huynh lớp 12C5, Trường THPT Hoàng Quốc Việt thông tin, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học, chị đóng cho con trên 2,6 triệu đồng với các khoản: Bảo hiểm y tế, quỹ lớp, gửi xe, học phí… Trước buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo qua Zalo nhóm lớp là các phụ huynh đi họp mang 3 triệu đi đóng học cho con.

Trường THPT Hoàng Quốc Việt có hơn 960 học sinh. Ngày 13/9, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường. Ngoài các nội dung thông tin về nhà trường, tổng kết năm học, giáo viên có triển khai các khoản trường dự kiến sẽ thu trong năm học 2020 - 2021.

Nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp đã tạm thu tiền đóng học của phụ huynh trong khi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh chưa có văn bản chính thức hướng dẫn việc triển khai các khoản thu trong trường học. Điều này khiến dư luận có những ý kiến trái chiều.

Giáo viên bị phụ huynh… ép thu tiền?

Trước những thông tin trên, bà Vũ Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt cho rằng, nhà trường chưa có thông báo thu chính thức. Những thông tin phản ánh trên mạng xã hội là sai sự thật. Trường đang gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.

Bà Huyền khẳng định, Trường THPT Hoàng Quốc Việt có triển khai các khoản dự kiến sẽ thu trong năm học tại cuộc họp phụ huynh ngày 13/9. Trường cũng phổ biến xuyên suốt trong các cuộc họp, kể cả với Ban đại diện cha mẹ học sinh là khi trường chưa có thông báo thu chính thức, giáo viên không được thu bất cứ một khoản gì của phụ huynh học sinh. Các khoản nhà trường dự kiến thu như: Học phí, bảo hiểm y tế; tiền xe và tiền nước trường đợi hướng dẫn cụ thể mới thu.

Về khoản xã hội hóa, bà Huyền cho rằng nhà trường có Đề án xã hội hóa được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2018 cho lộ trình 2018 - 2020. Nhưng trước năm học nhà trường phải lên kế hoạch thu, báo cáo Sở GD&ĐT khi được phê duyệt mới tiến hành thu. Hiện tại, trường chưa có con số chính xác về việc thu tiền xã hội hóa như phản ánh.

Đối với việc lắp điều hòa cho học sinh lớp 10, bà Huyền khẳng định, nhà trường không thu khoản điều hòa. Việc lắp điều hòa cho con em là do các bậc phụ huynh. Nhà trường chỉ đồng ý về chủ trương.

“Năm ngoái, nhà trường mới chủ trương cho học sinh lắp điều hòa, lớp 12 năm trước ra trường, không một lớp nào, không một giáo viên chủ nhiệm nào, không một phụ huynh nào nói để lại điều hòa cho nhà trường. Trên cuộc họp, nhà trường cũng nói rõ về việc lắp điều hòa, lớp cũ (lớp 12 - PV) và lớp mới (lớp 10 - PV) thỏa thuận nếu mua lại được thì dùng còn không lớp cũ tháo điều hòa về, lớp mới mua điều hòa mới. Trên mạng phản ánh nhà trường thu điều hòa như bao thầu, nhưng nhà trường không có người làm việc đó. Phản ánh thu tiền điều hòa của con là không đúng”, bà Huyền thông tin.

Thực tế có nhiều phụ huynh đã đóng học cho con ngay trong cuộc họp phụ huynh nhà trường ngày 13/9. Bà Huyền khẳng định, có giáo viên đã tạm thu tiền học của phụ huynh học sinh. Việc này, giáo viên đã hỏi ý kiến hiệu trưởng và được chỉ đạo rằng: “Nếu phụ huynh đã mang tiền đi nộp thì các thầy cô giáo chủ nhiệm có thể thu, nhưng phải thống nhất đó là việc tạm thu. Sau này thanh quyết toán theo đúng quy định thu của Sở GD&ĐT”.

Được biết, những năm học trước, giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng ra thu tiền học của học sinh sau đó nộp về nhà trường. Nhưng năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn việc thu tiền học của phụ huynh học sinh sẽ do kế toán, thủ quỹ của nhà trường đảm nhiệm.

Trước câu hỏi: Giáo viên có “cầm đèn chạy trước ô tô” khi tạm thu tiền của phụ huynh khi chưa có chỉ đạo chính thức? Bà Vũ Thị Thu Huyền cho rằng, việc “cầm đèn chạy trước ô tô” không phải việc của giáo viên chủ nhiệm, mà là hiệu trưởng. Không đổ lỗi cho giáo viên được, vì họ chỉ làm theo chỉ đạo của hiệu trưởng.

“Việc này xuất phát từ tình huống khi chúng tôi họp phụ huynh học sinh ngày 13/9 thì đến ngày 16/9 Sở mới ra hướng dẫn thu. Nếu bị quy là cầm đèn chạy trước ô tô hay làm thêm việc cho giáo viên thì hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Hơn nữa, việc giáo viên tạm thu của phụ huynh chỉ là cách xử lý tình huống. Phụ huynh đang ép chúng tôi vào một tình huống đó là phải thu tiền”, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt trần tình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.