Trường ĐH Nông Lâm TPHCM trao bằng cho 29 bác sĩ thú y

GD&TĐ - Sáng 2/10, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ thú y- chương trình tiên tiến cho 29 tân khoa.

PGS-TS Lê Quang Thông- quyền Trưởng khoa Chăn nuôi thú y trao bằng tốt nghiệp cho Trần Trọng Kha
PGS-TS Lê Quang Thông- quyền Trưởng khoa Chăn nuôi thú y trao bằng tốt nghiệp cho Trần Trọng Kha

Đáng chú ý, trong 29 tân khoa nhận bằng tốt nghiệp Bác sĩ thú y sáng nay, có một sinh viên xuất sắc khi giữ vững thành tích thủ khoa, khi tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra sau 6 năm bước vào trường với vị trí thủ khoa đầu vào. Đó là Trần Trọng Kha, sinh viên ngành thú y Trường ĐH Nông lâm TPHCM.

PGS-TS Lê Quang Thông- quyền Trưởng khoa Chăn nuôi thú y cho biết; 6 năm trước, Kha trúng tuyển vào ngành Thú y, chương trình tiên tiến với số điểm 27 (chưa cộng điểm ưu tiên)- thủ khoa của trường. Trong suốt 6 năm học, Kha có thành tích học loại giỏi và tốt nghiệp loại xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Kha còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội, hoạt động tình nguyện.

TS Trần Đình Lý- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết: Năm 2010, lần đầu tiên khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH Nông lâm TPHCM thiết lập mối quan hệ với Trường Thú y của ĐH Queensland (Úc) thông qua đề án có tên gọi là chương trình tiên tiến.

Các tân Bác sĩ Thú y trong ngày vui tốt nghiệp
Các tân Bác sĩ Thú y trong ngày vui tốt nghiệp

Thời gian qua, 250 sinh viên đã tốt nghiệp chương trình này, phần lớn học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, số còn lại có việc làm từ trước và ngay sau khi tốt nghiệp.

Riêng với tân bác sĩ Thú y Trần Trọng Kha, em cho biết; em đã có việc làm tại một công ty thuốc thú y từ tháng 6 năm nay với mức lương khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng. Định hướng thời gian tới của em là tìm học bổng ở nước ngoài để tiếp tục học lên cao.

Thông tin thêm về Trần Trọng Kha, TS Trần Đình Lý cho biết; tại diễn đàn "Vietnam Marketing Summit 2020" do Hội Marketing Việt Nam (VMA) tổ chức vào ngày 12/12 tới đây, Trần Trọng Kha là ứng viên duy nhất được chọn vào hội đồng Young Marketing Communicator của eVMS để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ