Trường ĐH Mở TPHCM hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

GD&TĐ - Nhằm giúp phụ huynh, sinh viên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, an tâm học tập, Ban Giám hiệu Trường ĐH Mở TPHCM quyết định dành 1 tỷ đồng hỗ trợ.

Sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tìm việc làm thêm tại ngày hội việc làm
Sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tìm việc làm thêm tại ngày hội việc làm

Cụ thể, nhà trường dành 300 suất học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên cho sinh viên có điều kiện khó khăn nhất cho đến hết số tiền được phân bổ.

Trong đó, các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ bao gồm: Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy định; Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021; Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được địa phương xác nhận trong năm 2021.

Nhà trường nhận đơn xin xét cấp học bổng theo hình thức trực tuyến qua link http://ou.edu.vn/hocbong từ ngày 1/7 đến hết ngày 18/7. 

Bên cạnh đó, trong đợt giãn cách xã hội kể từ ngày 9/7, thông qua email thăm hỏi tình hình đời sống sinh viên, Ban Giám hiệu trường đã hỗ trợ  1.000 phần quà gồm 500 thùng mì và 2,5 tấn gạo cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đã hết lương thực, thực phẩm. Nhà trường sẽ tiếp tục vận động thêm kinh phí để tăng số suất hỗ trợ cho sinh viên khi số lượng sinh viên khó khăn tăng lên.

Trong đợt dịch Covid-19, tháng 4/2020, Trường ĐH Mở TPHCM đã dành từ 5 đến 6 tỉ đồng ( từ 2.500 đến 3.000 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất) để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do dịch bệnh Covid-19 và tình hình xâm nhập mặn gây thiệt hại cho gia đình sinh viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.