Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức 41 năm ngày truyền thống

GD&TĐ - Ngày 10/11, Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức buổi Gặp mặt chào mừng Ngày truyền thống và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật

Cách đây 41 năm, vào ngày 10/11/1979, Trường ĐH Luật Hà Nội đã được thành lập, đánh dấu sự khởi đầu của chặng đường cống hiến vẻ vang của các thế hệ thầy - trò.

Hiện nay, mục tiêu là phát triển nhà trường đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu.

Gửi lời chúc mừng đến tập thể thầy – trò Trường ĐH Luật Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị, nhà trường cần có kế hoạch, biện pháp tổng thể, bài bản, khoa học trong xây dựng chiến lược 5 năm, chiến lược hằng năm với nguyên tắc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công bố các công trình, bài viết nghiên cứu khoa học quốc tế; coi đây là tiền đề và mục tiêu tiên quyết cho sự phát triển lâu dài, bền vững của nhà trường.

Tọa đàm giao lưu
Tọa đàm giao lưu

Thay mặt Ban lãnh đạo Nhà trường, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên mong muốn toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên của Trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương để xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Nhân dịp này, Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cán bộ, giảng viên – chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời tổ chức tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu với TS.NGƯT Nguyễn Ngọc Hiến – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội; ThS. Luật sư Đinh Ánh Tuyết – Trưởng văn phòng luật sư IDVN, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, Giảng viên thỉnh giảng… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.