Trường ĐH Hoa Sen khôi phục lại Ban Tu thư

GD&TĐ - Trường Đại học Hoa Sen(HSU) vừa tổ chức lễ ra mắt Ban Tu thư và công bố kế hoạch hợp tác chiến lược với NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Đại diện cho các thành viên Ban Tu thư mới ra mắt học giả và bạn đọc
Đại diện cho các thành viên Ban Tu thư mới ra mắt học giả và bạn đọc

Tham dự lễ ra mắt có sự hiện diện của ông Đặng Mạnh Trung – Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM, ông Trần Hồng Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại sự kiện, PGS TS Nguyễn Ngọc Điện – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho biết, lựa chọn sứ mệnh giáo dục là xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại đồng thời xây dựng môi trường học thuật kiến tạo, giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, ý chí thành công và có trách nhiệm với xã hội, Trường Đại học Hoa Sen đã quyết định phục dựng Ban Tu thư Đại học Hoa Sen (được thành lập từ năm 2009) với mong muốn thực hiện tốt nhất sứ mệnh giáo dục hiện đại, khai phóng.

Trong lần trở lại này, không chỉ gói gọn trong phạm vi xuất bản sách phục vụ việc giảng dạy, học tập của nội bộ mà Ban Tu thư Đại học Hoa Sen còn mang vai trò kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia, học giả trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm khai thác đề tài, tổ chức nội dung sách hay, chọn lọc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao dân trí trong cộng đồng.

PGS TS Nguyễn Ngọc Điện cũng gửi lời cảm ơn đến TS Bùi Trân Phượng – Nguyên Hiệu trưởng Trưởng Đại học Hoa Sen- người đã có nhiều cống hiến gây dựng Ban Tu thư trước đây và TS Quách Thu Nguyệt đã nỗ lực phục dựng Ban Tu thư sau thời gian bị gián đoạn.

Buổi ra mắt Ban Tu thư của Trường ĐH Hoa Sen thu hút đông đảo khách mời là học giả, nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục
Buổi ra mắt Ban Tu thư của Trường ĐH Hoa Sen thu hút đông đảo khách mời là học giả, nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục

Thành viên Ban Tu thư Đại học Hoa Sen mới gồm đội ngũ các nhà giáo, chuyên gia, các nhà hoạt động văn hóa, giáo dục trong và ngoài nước, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng.

“Với tinh thần đó, các tủ sách Ban Tu thư dự kiến sẽ cho ra mắt trong thời gian tới gồm: tủ sách Khai Phóng, tủ sách Tinh hoa Quản trị, tủ sách Kỷ nguyên số, tủ sách Giới & Nữ Quyền, tủ sách Việt Nam Học, tủ sách Vườn Trẻ Thơ, tủ sách Hạt Giống (giới thiệu, công bố những tác phẩm đầu tiên, những công trình nghiên cứu, sáng tạo của bạn trẻ).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện và khách mời cùng giao lưu với đại biểu tham dự lễ ra mắt Ban Tu thư
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện và khách mời cùng giao lưu với đại biểu tham dự lễ ra mắt Ban Tu thư

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Thái Bá Cần- Phó tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen cho rằng: Sách là người thầy vĩ đại của tất cả chúng ta. Mỗi người khi tiếp xúc với sách sẽ phát triển tính nhân văn, học hỏi được nhiều kiến thức của nhân loại.

“Ban Tu Thư sẽ lựa chọn những đầu sách, tác phẩm lớn có giá trị đối với nhà trường nói riêng và giáo dục nói chung để lan tỏa đến với tất cả mọi người. Việc Ban Tu Thư hợp tác với NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật để xuất bản những tác phẩm của mình là một chiến lược rất quan trọng”, PGS TS Thái Bá Cần khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?