Trường ĐH Đồng Nai có Hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định công nhận kết quả bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai (DNPU) đối với ông Lê Anh Đức.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Anh Đức (trái).
Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Anh Đức (trái).

Chiều 1/7,  Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai công bố, trao quyết định công nhận kết quả bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai đối với ông Lê Anh Đức.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai và Sở Nội vụ, ngày 30/6, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 2198/QĐ-UBND công nhận kết quả bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai đối với ông Lê Anh Đức.

Ông Lê Anh Đức - tân Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, phát biểu tại một sự kiện.

Ông Lê Anh Đức - tân Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, phát biểu tại một sự kiện.

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, ông Lê Anh Đức làm Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng Nai, một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Trước đó, liên quan những sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai mà Báo GD&TĐ đề cập, ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết  định kỷ luật bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng đối với ông Trần Minh Hùng. Ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai từ năm 2013 tới khi bị kỷ luật cách chức (10/6/2021). Trước đó, ông Hùng từng giữ các chức vụ tại trường này: Quyền Hiệu trưởng (2010-2013), Phó hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai (2004-2010)…

Ngày 16/4/2021, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng. Ông Hùng bị kỷ luật cách chức Hiệu trưởng về hành chính sau gần 2 tháng bị kỷ luật bên Đảng.

Theo Kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Hiện đang có một nghịch lý, trong khi UBND tỉnh Đồng Nai, Trường ĐH Đồng Nai đang triển khai chủ trương chiêu mộ nhân sự có trình độ Tiến sĩ về trường công tác với số tiền lên đến hàng trăm triệu thì trong thời gian qua có tới 8 CBVC có trình độ Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ khoảng 27% TS của trường) lần lượt rời Trường ĐH Đồng Nai đi sang các cơ sở GD ở tỉnh/thành khác. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ