Trường Đại học Ngoại thương khai giảng năm học mới với thông điệp về khai phóng

GD&TĐ - Sáng nay 14/10 khai giảng năm học 2020 – 2021, thông điệp được PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương gửi đến sinh viên là triết lý hướng tới khai phóng và sáng tạo,

PGS Bùi Anh Tuấn trao thưởng cho các sinh viên
PGS Bùi Anh Tuấn trao thưởng cho các sinh viên

PGS.TS Bùi Anh Tuấn cho biết: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) đã xác định phương châm giáo dục là đặt chất lượng lên hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.

Chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế, xây dựng và không ngừng đổi mới, hoàn thiện dựa trên 3 nguyên tắc: "căn bản, mở và linh hoạt". “Căn bản” để tạo dựng nền tảng cho khả năng học tập suốt đời, “Mở” để tăng cơ hội học tập trong nhiều môi trường học tập trong nước và quốc tế và “Linh hoạt” để tăng cơ hội lựa chọn định hướng nghề nghiệp.

PGS Bùi Anh Tuấn gửi thông điệp trong lễ khai giảng
PGS Bùi Anh Tuấn gửi thông điệp trong lễ khai giảng

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa thực hiện nhiệm vụ năm học, khó khăn vô kể, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tinh thần đổi mới sáng tạo, với phương châm “We Are One, FTU As One”, trường đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ SV, doanh nghiệp và cộng đồng để vượt qua đại dịch, thể hiện trách nhiệm xã hội. 

Trong năm học 2019-2020, nhà trường cũng đã nhận được thêm chứng nhận kiểm định cho 4 chương trình đào tạo tiêu chuẩn, xây dựng thêm nhiều chương trình mới đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong công tác tuyển sinh, trường tiếp tục tuyển được các thí sinh thuộc tốp 10% xuất sắc nhất, trong đó có nhiều Thủ khoa, Á khoa, top 5, top 10 toàn quốc .

Hồi trống khai trường báo hiệu năm học mới bắt đầu
Hồi trống khai trường báo hiệu năm học mới bắt đầu

Năm học mới 2020-2021, Trường ĐHNT vui mừng chào đón tân sinh viên chính quy Khóa 59, sinh viên các hệ đào tạo liên kết với nước ngoài, hệ VLVH, hệ đào tạo từ xa, học viên cao học khóa 27 và NCS khoá 25. Chúc các em sinh viên, học viên, NCS -những thành viên mới nhất của gia đình Ngoại thương, nhanh chóng hoà nhập và thành công trong môi trường mới.


Gửi lời tới các tân sinh viên, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, cho rằng: Hãy tự hào là sinh viên Ngoại thương, các em hãy giữ vững và phát huy giá trị truyền thống mà các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và sinh viên nhà trường đã dày công vun đắp suốt 60 năm qua. Hãy phát huy năng lực, khám phá tiềm năng, nuôi dưỡng những tố chất tài năng, tạo nên sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động để thành công và hạnh phúc. 

Thách thức đang đặt ra cho chúng ta, trong đó thách thức lớn nhất là vượt qua được chính mình, thoát khỏi sự trì trệ, sức ỳ trong quản lý, trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương kỷ luật, đổi mới, sáng tạo trong công việc. Có như vậy chúng ta mới tạo được "Sự khác biệt để dẫn đầu", tiếp tục duy trì được định vị “The Best First” và luôn trong tốp các trường đại học được người học mong muốn lựa chọn nhất tại Việt Nam. - PGS.TS Bùi Anh Tuấn 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.