Trường Đại học Hồng Đức có Hiệu trưởng mới

GD&TĐ - T.S Hoàng Văn Thi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Tiến sĩ Hoàng Văn Thi.
Tiến sĩ Hoàng Văn Thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm TS. Hoàng Văn Thi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tiến sỹ Hoàng Văn Thi, sinh năm 1971, quê quán xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thi là cựu sinh viên khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh). Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ông Hoàng Văn Thi từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (từ 10/2014).

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Đến tháng 2/2017, ông Hoàng Văn Thi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 8/2018 đến nay, sau khi PGS.TS Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nghỉ hưu, TS. Hoàng Nam - Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách rồi Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997. Đây là ngôi trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ