Trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2020

GD&TĐ - Tối 13/10, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao giải ươm mầm cho các dự án khởi nghiệp của các nữ sinh viên
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao giải ươm mầm cho các dự án khởi nghiệp của các nữ sinh viên

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tổ chức chính trị xã hội và các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3, chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công" đã được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chính thức phát động từ tháng 1/2020. Cuộc thi đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên cả nước với 922 ý tưởng, đề án gửi tới Ban Tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, nghiêm túc với nhiều vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 35 dự án tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp toàn quốc năm 2020. 

Tại vòng Chung kết, các tác giả của 35 đề án đã được thuyết trình, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo để chứng minh tính khả thi, tác động của mô hình kinh doanh, đồng thời là căn cứ để ban tổ chức lựa chọn những dự án xuất sắc để tôn vinh tại Lễ trao giải Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020.

Năm 2020, Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phải tập trung vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, cả nước luôn phải thích ứng với nhiều trạng thái từ giãn cách, cách ly xã hội, đến trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Chính vì vậy, ở các vòng trước, Cuộc thi cũng chuyển từ hình thức thi trực tiếp sang trực tuyến. Điều này vừa tạo ra những thách thức nhưng cũng tạo ra cơ hội để các tác giả phát huy sự sáng tạo, năng động, thích ứng và nâng cao ứng dụng CNTT vào Cuộc thi.

So với 2 năm trước, số lượng đề án dự thi năm nay tăng gấp đôi với 922 ý tưởng, đề án. Từ đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 425 đề án được tham gia chung khảo cấp vùng và 35 đề án xuất sắc vào vòng Chung kết cấp toàn quốc.

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp đã và đang tích cực triển khai trong thời gian qua. Qua đó đã góp phần tạo ra bước đột phá trong tư duy và phương pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội.

Các hoạt động của Đề án đã khơi nguồn và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".