Trao chứng chỉ Khóa nhập môn phương pháp giáo dục Montessori 0 – 3 lần đầu tiên

GD&TĐ - Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV)- ĐH Quốc gia TPHCM, Công ty Montessori Vietnam vừa tổ chức Lễ tổng kết Khóa nhập môn Phương pháp giáo dục Montessori 0 – 3.

Các học viên nhận chứng chỉ quốc tế do Hiệp hội Montessori (AMI) cấp
Các học viên nhận chứng chỉ quốc tế do Hiệp hội Montessori (AMI) cấp

Chương trình có sự tham dự trực tuyến của ông Tim Nee - Giám đốc Trung tâm đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ cùng với bà Julia Hilson Bio - Giảng viên khóa đào tạo; bà Nguyễn Anh Quân – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV-ĐH Quốc gia TPHCM.

Về phía Montessori Vietnam Association có bà Trần Thanh Hiền – Đại diện Công ty, Nhà nghiên cứu kết nối cộng đồng quốc tế AMI. Lễ Tổng kết còn có sự tham gia của gần 70 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thanh Hiền cho biết: “Mặc dù khoá học đã trải qua rất  nhiều khó khăn vì tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của ban tổ chức, giảng viên và các học viên, các học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học Nhập môn Montessori AMI 0-3 đầu tiên tại TPHCM”.

Nói về định hướng phát triển của khóa đào tạo, bà Trần Thanh Hiền cho biết: “Trong thời gian tới, Montessori Vietnam Association sẽ tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo Montessori ở nhiều độ tuổi khác nhau để ngày càng lan toả và phát triển hơn nữa phương pháp Montessori tại Việt Nam, nhằm giúp nhiều trẻ em được tiếp cận và học tập, phát triển một cách tự nhiên trong môi trường Montessori”.

Khóa Nhập môn phương pháp giáo dục Montessori độ tuổi 0 - 3 lần đầu tiên được Công ty Montessori Vietnam (MVA), Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI, Trung tâm Đào tạo Đông Bắc Hoa Kỳ, Trường ĐH KHXH&NV- ĐH Quốc gia TPHCM lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ