Trải nghiệm xe buýt điện, vui ngày hội “Tự hào là công dân Thành phố anh hùng”

GD&TĐ - Ngày 8/1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP.HCM) đã tổ chức ngày hội với chủ đề “Tự hào là công dân Thành phố anh hùng”.

Học sinh tham gia phần "Rung chuông vàng" trong ngày hội với chủ đề “Tự hào là công dân Thành phố anh hùng”
Học sinh tham gia phần "Rung chuông vàng" trong ngày hội với chủ đề “Tự hào là công dân Thành phố anh hùng”

Theo đó, để chuẩn bị cho ngày hội, từ cuối tháng 11/2020, nhà trường triển khai các hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 3 với chủ đề “Tự hào là công dân Thành phố anh hùng”. Theo đó, học sinh đã cùng nhau di chuyển bằng xe buýt điện để trải nghiệm vòng quanh Quận 1 và Dinh Thống Nhất.

Học sinh di chuyển bằng xe buýt điện để trải nghiệm vòng quanh Quận 1 và Dinh Thống Nhất.
Học sinh di chuyển bằng xe buýt điện để trải nghiệm vòng quanh Quận 1 và Dinh Thống Nhất.

Tại đây, các em được tìm hiểu các cơ quan hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục đóng trên địa bàn quận và dừng chân tại Dinh Thống Nhất để tìm hiểu về nguồn gốc hình thành của Dinh.

Một sản phẩm của học sinh trong hoạt động Vẽ tranh
Một sản phẩm của học sinh trong hoạt động Vẽ tranh 

Song song với đó, trường cũng tổ chức hoạt động Vẽ tranh, sưu tầm văn, thơ với chủ để Tự hào là công dân Thành phố anh hùng.

Những bức tranh của các em về một số địa điểm đã được tham quan hoặc các em yêu thích như Chợ Bến Thành, bưu điện TP, Thảo Cầm viên, tòa nhà Landmark,...

Bức tranh về Thảo Cầm Viên của học sinh lớp 3/8
Bức tranh về Thảo Cầm Viên của học sinh lớp 3/8

Học sinh cũng được trải nghiệm với vai trò là “phóng viên nhí” khi thực hiện các cuộc phỏng vấn ngắn với thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh về đề tài mà nhóm thực hiện.

Những sản phẩm của học sinh được trưng bày trong ngày hội tổng kết hoạt động
Những sản phẩm của học sinh được trưng bày trong ngày hội tổng kết hoạt động

Tại ngày hội, học sinh đã báo cáo các hoạt động trải nghiệm, trưng bày các sản phẩm đã thực hiện, trình diễn các tiết mục văn nghệ.

Tham gia trò chơi mô phỏng Rung chuông Vàng với 20 câu hỏi về chủ đề Thành phố anh hùng, qua phần mềm Kahoot được cài trên máy tính bảng. Những địa danh nổi tiếng, những di tích lịch sử, văn hóa của TP.HCM đã được lồng ghép vào các câu hỏi rất thú vị và nhận được sự tham gia hào hứng của học sinh.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh tại ngày hội
Một tiết mục văn nghệ của học sinh tại ngày hội 

Đặc biệt, ngày hội cũng có sự tham gia của phụ huynh với các gian hàng ẩm thực, đây là nơi giúp các em được “thử tài đầu bếp” với các món ăn đặc trưng của TP.HCM.

Theo lãnh đạo nhà trường, từ nhiều năm qua, hoạt động trải nghiệm luôn được nhà trường chú trọng và tổ chức theo các chủ đề riêng của từng khối như Tự hào trang sử Việt, Em yêu trường em…

Đại diện ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho 3 học sinh trả lời đúng và nhanh các câu hỏi ở phần trò chơi Rung chuông vàng
Đại diện ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho 3 học sinh trả lời đúng và nhanh các câu hỏi ở phần trò chơi Rung chuông vàng 

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường nhằm đẩy mạnh giáo dục toàn diện học sinh. Khi tham gia hoạt động, các giáo viên đã đồng thời tích hợp các môn học như Tập làm văn, luyện từ và câu, tự nhiên xã hội, mỹ thuật, Tin học…

Bên cạnh đó, các em sẽ được tạo cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, thuyết trình…

Đặc biệt, điều mà các thầy cô muốn hướng đến chính là giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. Từ đó để các em có ý thức học tập tốt, làm những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi để xứng đáng là học sinh Thành phố anh hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ