Thừa Thiên Huế: Một học sinh dùng tiền thưởng ủng hộ qũy phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Sau khi được trường khen thưởng vì hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, một học sinh lớp 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành số tiền thưởng để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Trao tặng bằng khen cho em  Chế Nguyễn Vĩnh Hưng, học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất.
Trao tặng bằng khen cho em Chế Nguyễn Vĩnh Hưng, học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Ngày 27/6, thông tin từ Trường Tiểu học số 1 Phú Bài cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ Tuyên dương "Gương người tốt việc tốt" năm học 2020-2021 đối với em Chế Nguyễn Vĩnh Hưng với hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó, chiều 24/6, em Chế Nguyễn Vĩnh Hưng (SN 2010, trú số 16 đường Nguyễn Duy Luật, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) trên đường đi học về qua đường Quang Trung, phường Phú Bài có nhặt được 1 chiếc Ipad màu trắng.

Sau khi nhặt được, em đem chiếc Ipad đến Công an thị xã Hương Thuỷ trình báo và nhờ lực lượng Công an tìm trả lại cho người mất.

Để kịp thời động viên hành động đẹp của nam học sinh này, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Thị đoàn Hương Thủy, UBND thị trấn Phú Bài và Trường Tiểu học số 1 Phú Bài đã quyết định tặng giấy khen cho em Chế Nguyễn Vĩnh Hưng.

Tại lễ tuyên dương, sau khi nhận tiền thưởng, em Hưng đã dành tổng tiền hơn 1 triệu đồng để ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thị xã Hương Thủy.

Được biết, suốt 5 năm học ở trường, Hưng đều đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Đặc biệt trong năm 2020-2021 em được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh trong Giao lưu học sinh năng khiếu các môn học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.