Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Hai Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong bán kính 1km?

GD&TĐ - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương, chỉ đạo di dời, xây mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn) do xuống cấp, quá tải. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn lại ban hành văn bản khẳng định không di dời, xây mới ngôi trường đã có hơn 60 năm tồn tại này.

Số phận ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu hơn 60 năm tuổi vẫn chưa thể định đoạt. Ảnh: TG
Số phận ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu hơn 60 năm tuổi vẫn chưa thể định đoạt. Ảnh: TG

Tỉnh chủ trương di dời, xây mới

Ngày 19/10/2016, Tỉnh ủy Quảng Nam có Thông báo số 130-TB/TU về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn. Nội dung thông báo nêu rõ: “Về đầu tư mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu: Thống nhất chủ trương di dời và đầu tư mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư và bố trí vốn để xây dựng công trình trong năm 2017”.

Để thực hiện chủ trương xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng có Tờ trình số 01/TTr-SGDĐT ngày 3/1/2018 gửi UBND, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, xin được triển khai đầu tư xây dựng một số công trình trường THPT do phải chuyển địa điểm mới trong năm 2018. Sở GD&ĐT Quảng Nam xin phép được lập dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu tại địa điểm mới.

Theo nội dung Tờ trình số 171/TTr-SGDĐT ngày 18/9/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam trong kế hoạch đầu tư năm 2019, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu được đầu tư xây dựng tại vị trí mới, quy mô 2.000 học sinh, diện tích đất 5,6 héc ta (chi phí giải phóng mặt bằng và san nền khoảng 25 tỷ đồng), với kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng.

Đến ngày 20/3/2019, xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu tiếp tục trở thành nội dung chính của buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Nội dung buổi làm việc được cụ thể trong Thông báo số 96/TB-UBND ngày 26/3/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh, nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; Thống nhất tên gọi là dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Điện Bàn (Nguyễn Duy Hiệu).

Dự án có quy mô xây dựng bảo đảm yêu cầu dạy học cho 44 lớp học; Thống nhất lựa chọn phương án vị trí xây dựng Trường THPT Điện Bàn (Nguyên Duy Hiệu) về phía đường Trần Thị Lý (nối dài), cổng chính tiếp cận với đường quy hoạch phía Nam của công trình với quy mô diện tích đất xây dựng khoảng 5 héc ta.

Thông báo trên cũng đề nghị UBND TX. Điện Bàn khẩn trương lập các thủ tục xin chủ trương thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với chức năng sử dụng đất xây dựng trường… Khái toán kinh phí và sớm tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng tiến độ.

Thị xã Điện Bàn tiếp tục duy trì

Như vậy, chủ trương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam đều khẳng định việc di dời và xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. Tuy nhiên, ngày 22/4/2019, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND TX. Điện Bàn lại ban hành Công văn số 661/UBND thông tin sẽ không di dời hay chuyển sang mục đích sử dụng khác đối với Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và khẳng định UBND tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đầu tư nâng cấp Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Nội dung Công văn số 661, nêu rõ: Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có bề dày truyền thống hơn 60 năm, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với sự nghiệp GD-ĐT của TX. Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam. Lịch sử phát triển của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu vẫn tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển của TX. Điện Bàn. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam và chính quyền TX. Điện Bàn không có chủ trương di dời hoặc chuyển sang mục đích sử dụng khác và UBND tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đầu tư nâng cấp Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu để đảm bảo cho việc dạy và học của trường được duy trì tốt nhất.

Trao đổi thêm vấn đề này, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - cho biết: Việc xây dựng đề án mạng lưới trường lớp của địa phương do chính quyền địa phương thực hiện với sự tham mưu của Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam chỉ có vai trò tham mưu về chuyên môn.

“Với chủ trương như vậy liệu trong tương lai, thị xã Điện Bàn sẽ có hai 2 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu?”, trả lời câu hỏi này, ông Quốc cho rằng điều này là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng một cơ sở mới của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu với quy mô 44 phòng học, cùng hệ thống cơ sở vật chất khác nằm trên diện tích 5 héc ta, với nguồn kinh phí ước khoảng hơn 100 tỷ đồng sẽ gây lãng phí rất lớn. Việc quy hoạch bố trí khoảng cách giữa 2 cơ sở này quá gần (khoảng 1km) cũng không phù hợp với công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp mà địa phương, ngành GD-ĐT đang quyết tâm thực hiện. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.