Tết Trung thu ý nghĩa với thông điệp bảo vệ trẻ em

GD&TĐ - Mới đây, trường Tiểu học Xuân Đỉnh đã tổ chức trung thu cho học sinh với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Các lớp đã tổ chức bày mâm cỗ Trung thu tại lớp.
Các lớp đã tổ chức bày mâm cỗ Trung thu tại lớp.

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020 trên địa bàn, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”, trường Tiểu học Xuân Đỉnh đã triển khai tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trong niềm hân hoan phấn khởi nhưng không quên việc phòng chống dịch Covid-19, đó là không tập trung đông toàn trường, tổ chức theo lớp.

Học sinh được cô giáo và phụ huynh tổ chức các hoạt động vui nhộn.
Học sinh được cô giáo và phụ huynh tổ chức các hoạt động vui nhộn.

Dịp Trung thu này, trường cũng đã lồng ghép, tiến hành thi Rung chuông vàng tại các lớp theo chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Ngoài ra, các lớp còn được tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Làm mặt nạ, đồ chơi, làm đèn Trung thu, tạo hình các con vật từ trái cây...

Trong hoạt động Trung thu, các lớp đã kết hợp với phụ huynh bày mâm cỗ trung thu, làm bánh nướng, bánh dẻo, tự làm mặt nạ và chấm điểm.

Nguyễn Hoài Thương, học sinh khối 3 của trường chia sẻ: Đây không phải là năm đầu tiên chúng em được tổ chức Trung thu ở trường, thế nhưng, năm nay với chủ đề ý nghĩa là phòng chống xâm hại trẻ em, chúng em được tham gia nhiều hoạt động hơn.

Những câu chuyện về ngày Tết Trung thu cũng là cách để chúng em hiểu hơn về nguồn gốc của ngày tết này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ