Quảng Trị: Trao 41 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Ngày 28/11, Hội Khuyến học Quảng Trị đã tổ chức chương trình trao học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Liêm lần thứ I cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học tại địa phương.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SH
Đại diện Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SH

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 41 suất học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Liêm cho 9 sinh viên và 32 học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 50 triệu đồng (mức học bổng là 2 triệu đồng/sinh viên, 1 triệu đồng/học sinh).

Học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Liêm do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm (một người con Quảng Trị xa quê hiện đang sinh sống tại Hà Nội) lập ra, với mong muốn giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại tỉnh Quảng Trị vươn lên trong học tập, cũng như kịp thời động viên, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Để thực hiện tâm nguyện này, đầu năm 2021, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã kết nối với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tài trợ 1 tỉ đồng để duy trì học bổng khuyến học. 

Toàn bộ số tiền này được gửi cố định tại ngân hàng, tiền lãi suất từ tiền gửi sẽ được rút ra để trao học bổng cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh có thể vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ thêm vào quỹ học bổng.

Tiêu chí để nhận “Học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Liêm” là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh như: Mồ côi, éo le; gia đình hộ nghèo hoặc gặp khó khăn, rủi ro đột xuất… có kết quả học tập tốt; học sinh, sinh viên học giỏi theo đề xuất của các trường và hội khuyến học địa phương…

Học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Liêm sẽ được trao vào tháng 11 hằng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...