Quảng Ninh: Đẩy mạnh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong nhà trường

GD&TĐ - Trong hai ngày 13 và 14/10, Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2020-2021 cho đội ngũ giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn, gần 200 đại biểu được báo cáo viên đến từ Công an tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề: (1) Phòng, chống mại dâm; (2) Phòng, chống mua bán người; (3) phòng, chống ma túy; (4) Chuyên đề phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên học sinh.

Từ những kiến thức thu được tại hội nghị, học viên đã tích cực thảo luận, trao đổi để cùng soạn và trình bày sản phẩm là các chuyên đề tuyên truyền về phòng chống bị bắt cóc, mua bán người; phòng chống mại dâm; phòng chống ma túy; phòng chống các loại tội phạm khác có liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên như bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp...

Sau hội nghị tập huấn tại Sở GD&ĐT, giáo viên được tập huấn khi về cơ sở sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức các hoạt động tập huấn và tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn đơn vị.

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Bà Châu Hoài Thu- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho cán bộ, giáo viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong học đường.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của các mô hình tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong các nhà trường để giáo dục, quản lý, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho học sinh, sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ