Quảng Ngãi: Xót thương cô giáo tiểu học tử nạn trong vụ sạt lở núi

GD&TĐ - Mưa lũ trong những ngày qua đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi. 

Gia đình, người thân cũng đồng nghiệp đang chung tay tổ chức an tang, đưa cô giáo Hồ Thi Mai về nơi an nghỉ cuối cùng.
Gia đình, người thân cũng đồng nghiệp đang chung tay tổ chức an tang, đưa cô giáo Hồ Thi Mai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong đó, nỗi buồn đau lớn nhất là mưa lũ gây sạt lở núi khiến một trường hợp giáo viên bị chết, đó là cô giáo Hồ Thị Mai – giáo viên Trường tiểu học Trà Giang (xã Trà Giang, huyện miền núi Trà Bồng).

Sáng 6/11, thầy Nguyễn Kiên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho hay: Vụ sạt lở núi ngày 5/11 ở xã Trà Giang (huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã khiến cô giáo Hồ Thị Mai – giáo viên Trường tiểu học Trà Giang tử nạn.

Cô giáo Hồ Thị Mai không may gặp phải tai nạn khi qua một nhà người dân tá túc, tránh mưa lũ. Cô giáo Hồ Thị Mai có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Cô giáo Mai ra đi là sự nỗi đau, mất mát lớn của gia đình, đồng nghiệp và nỗi buồn đau của ngành GD&ĐT địa phương.

“Do tình trạng sạt lở gây chia cắt với huyện miền núi Trà Bồng, nên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi chưa thể đến thăm, chia sẻ nỗi buồn đau với gia đình cô giáo Hồ Thị Mai – giáo viên Trường tiểu học Trà Giang (xã Trà Giang, huyện miền núi Trà Bồng) bị mất sau trận sạt lở núi vừa qua; tuy nhiên, để gia đình cô giáo sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã ngành GD&ĐT huyện Trà Bồng đến thăm hỏi, động viên, cùng gia đình tổ chức an tang, đưa cô giáo Hồ Thị Mai về nơi an nghỉ cuối cùng”, thầy Kiên xúc động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ