Quảng Bình: Hơn 10.000 học sinh miền núi nghỉ học do rét đậm

GD&TĐ - Sáng 11/1, hơn 10.000 học sinh tại huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đã được nghỉ học do nhiệt độ ở khu vực này duy trì khoảng 7- 8oC vào ban ngày, ban đêm còn giảm xuống thấp hơn…

Học sinh chống rét. Ảnh minh họa
Học sinh chống rét. Ảnh minh họa

Theo đó, có 10.300 học sinh của 40 trường Mầm non và Tiểu học tại huyện Minh Hóa được cho nghỉ học. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, học sinh của huyện miền núi Minh Hóa buộc phải nghỉ học do nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm. 

Ông Đinh Tuấn Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Minh Hoá cho biết: Các em học sinh sẽ trở lại trường khi thời tiết tốt lên và Phòng GD&ĐT cũng sẽ có kế hoạch để cho học sinh học bù và đảm bảo được khung thời khoá biểu do Bộ GD&ĐT quy định.

Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu giáo viên tại các trường học cũng hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh một số phương án chống rét đồng thời mong muốn bậc phụ huynh quan tâm con em của mình nhiều hơn khi ở nhà để tránh tình trạng đau ốm, ảnh hưởng sức khoẻ…

Do không có quy định cụ thể và đây là trường hợp đặc biệt bởi diễn biến thời tiết cực đoan nên Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa sẽ căn cứ vào mức nhiệt độ hàng ngày ở thời điểm 6 giờ sáng để có quyết định phù hợp đối với việc cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học trong ngày hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.