Phòng dịch Covid-19, thầy trò tổng kết năm học online

GD&TĐ - Ngày 28/5, Trường THCS-THPT Đào Duy Anh (TPHCM) đã có buổi lễ tổng kết năm học 2020-2021 đặc biệt với hình thức online.

Lễ tổng kết năm học online của Trường THCS-THPT Đào Duy Anh vào ngày 28/5. Ảnh NTCC
Lễ tổng kết năm học online của Trường THCS-THPT Đào Duy Anh vào ngày 28/5. Ảnh NTCC

Lễ tổng kết trực tuyến đã được thầy cô của trường tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Buổi lễ không có những tiết mục văn nghệ sôi động, không chụp ảnh lưu niệm, thầy trò chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính, điện thoại nhưng vẫn vô cùng ý nghĩa.

Giấy khen, quà được thầy cô chuẩn bị và thông báo cho học sinh
Giấy khen, quà được thầy cô chuẩn bị và thông báo cho  học sinh

Theo đó, thầy cô chuẩn bị giấy khen, quà cho học sinh và cả những lời nhận xét, chia sẻ, tổng kết lại sau một năm học. Điều này mang đến cho  học sinh và thầy cô những cảm xúc rất đặc biệt. 

Theo các giáo viên, sau một năm học, học sinh trưởng thành hơn, biết quan tâm, hiểu biết nhiều hơn và quan trọng các em nhận ra rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa và đặt ra các mục tiêu mới. 

Thầy trò tổng kết năm học online
Thầy trò tổng kết năm học online

Năm học 2020-2021 kết thúc đặc biệt nhưng cũng đầy cảm xúc, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến tất cả học sinh trân trọng hơn những lúc được tới trường, được bên nhau học tập, vui chơi.

Cô trò gặp nhau qua màn hình máy tính
Cô trò gặp nhau qua màn hình máy tính

Thầy Nguyễn Anh Thiện, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6 chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của ngành GD-ĐT, để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức lễ tổng kết online cho học sinh.

Cảm xúc của tôi khá đặc biệt vì lần đầu tham dự một buổi lễ tổng kết áp dụng công nghệ hoàn toàn như vậy. Tuy nhiên, tôi và học sinh tương tác rất vui vẻ, có cả phụ huynh tham dự, gửi lời cảm ơn thầy cô, nhà trường làm tôi thấy ấm lòng.

Tình hình dịch còn phức tạp nên tôi nghĩ mỗi người phải có ý thức trách nhiệm chung tay phòng chống dịch. Do đó lễ tổ chức lễ tổng kết online là phù hợp và an toàn", thầy Thiện cho biết.

Phùng Khánh Linh - học sinh lớp 10A8 lần đầu tiên dự một lễ tổng kết online. Theo Linh, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đây là phương án tốt  và an toàn nhất cho mọi người.

Năm học này Khánh Linh là học sinh Giỏi và được thầy côthông báo qua lễ tổng kết trực tuyến. Sau buổi lễ, nhà trường sẽ gửi phần thưởng về tận nhà cho học sinh. "Em cảm ơn thầy cô và nhà trường rất nhiều sau một năm học tập. Hi vọng sẽ sớm gặp lại thầy cô, bạn bè", Linh nói.

Xem lại những hoạt động của học sinh qua hình ảnh trong năm học vừa qua
Xem lại những hoạt động của học sinh qua hình ảnh trong năm học vừa qua

Với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 27/5, Sở GD-ĐT TP đã yêu cầu các trường học  cho học sinh cuối cấp chuyển qua ôn tập trực tuyến.

Riêng với lễ tổng kết, thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT với văn bản ban hành ngày 19/5. Qua đó, nhiều trường học chọn phương án tổng kết trực tuyến theo từng lớp do giáo viên chủ nhiệm triển khai và đăng tải các clip tổng kết năm học trên trang web, fanpage của trường... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ