Phó chủ tịch tỉnh Lai Châu: Thầy cô cần trau dồi kiến thức đáp ứng chương trình mới

GD&TĐ - Dự và phát biểu tại Trường PTDTBT THCS Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu), ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giáo viên cần không ngừng trau dồi kiến thức để đáp ứng chương trình GDPT 2018.

Lễ khai giảng được trường PTDTBT THCS Khoen On tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm.
Lễ khai giảng được trường PTDTBT THCS Khoen On tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm.

Trường PTDTBT THCS Khoen On là điểm trường thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Dù còn nhiều thiếu thốn, song nhà trường đã nỗ lực không ngừng, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.

Trường PTDTBT THCS Khoen On
Trường PTDTBT THCS Khoen On.

Trong diễn văn khai giảng ngắn gọn, thầy Hà Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh đến kết quả dạy và học mà tập thể thầy và trò đã đạt được năm học vừa qua.

Năm học 2020-2021, do bị ảnh hưởng dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường phải thay đổi liên tục kế hoạch giáo dục, dạy học và điều chỉnh thời gian năm học.

Khắc phục những khó khăn đó, thầy và trò nhà trường đã vượt qua và đạt được những thành tích nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và địa phương. Kết thúc năm học, nhà trường có 93,9% học sinh đạt học lực trung bình trở lên. Trong đó, học lực khá, giỏi đạt 66,5%. 78/459 học sinh giỏi toàn diện.

Trường PTDTBT THCS Khoen On
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường PTDTBT THCS Khoen On đã đạt được. Ông Hải cũng yêu cầu thầy và trò nhà trường nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong trường học. Các thầy, cô giáo chủ động nghiên cứu chương trình, SGK mới và không ngừng tự học, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trường PTDTBT THCS Khoen On
Ông Tống Thanh Hải trò chuyện cùng với thầy và trò trường PTDTBT THCS Khoen On.

“Năm học 2021-2022, trường có 557 học sinh, trong đó có 137 học sinh lớp 6. Nhà trường đã chủ động trong công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện chương trình GDPT mới. Cùng với đó, xã hội hóa SGK cho toàn bộ 137 học sinh lớp 6 để các em không thiếu SGK trong năm học mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động trong công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất để triển khai dạy và học, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới”, thầy Hà Trung Thành cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...