PGS.TS Huỳnh Văn Chương làm Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

GD&TĐ -Chiều ngày 23/4, Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố quyết định Công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định cho PGS.TS Huỳnh Văn Chương
Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định cho PGS.TS Huỳnh Văn Chương

Tham dự buổi lễ, có ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT. Về phía địa phương, có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ Huế và đại diện một số sở ban ngành trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT đã công bố quyết định Công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT công bố quyết định Công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT công bố quyết định Công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ.
Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Đại học Huế đã khẳng định được chất lượng trong nước và khu vực, Đại học Huế xứng đáng trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, cũng như trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo giao lưu khoa học tại khu vực miền Trung.

Qua đó, Bộ GD&ĐT đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đại học Huế. Đặc biệt, khi thành lập Đại học vùng từ 1994 cho đến nay, Đại học Huế đã có những bước tiến vững chắc về quy mô, về chất lượng đào tạo cũng như chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như cả nước…

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương chia sẻ tại buổi lễ.
PGS.TS. Huỳnh Văn Chương chia sẻ tại buổi lễ.

Sau khi nhận quyết định, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương chia sẻ, ĐH Huế thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19 của Trung ương, với trách nhiệm này, ông sẽ luôn luôn quán triệt sâu sắc chủ trương Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tế của mô hình quản trị Đại học Huế.

“Bằng mọi giải pháp để phát huy trí tuệ của tập thể thực hiện bằng được mục tiêu phát triển Đại học Huế lên Đại học Quốc gia, nằm ở tốp 300 châu Á theo NQ 54 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI đã đề ra”, ông Chương nhấn mạnh.

Đại học Huế ra đời từ năm 1957. Đến nay, sau gần 65 năm xây dựng và phát triển, quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo ngày càng gia tăng và đa dạng, các đơn vị thành viên của ĐH Huế đã cung cấp cho các địa phương cả nước, tập trung là khu vực miền Trung - Tây Nguyên một số lượng lớn nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.