Nữ nhà giáo vùng cao ứng cử Đại biểu Quốc hội

GD&TĐ - Không chỉ vững vàng chuyên môn cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh còn được đồng nghiệp ghi nhận về sự tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm với công việc.

Nhà giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Nhà giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Vừa qua, nhà giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh đã vinh dự được Sở GD&ĐT Lào Cai giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh sinh ra và lớn lên tại Than Uyên - một huyện khó khăn của tỉnh Lào Cai trước đây và học tập, công tác, phát triển tại Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Từ là giáo viên trường THCS Cam Cọn, đến THPT số 2 huyện Bảo Yên; rồi năm 2016, được điều động về công tác tại Sở GD&ĐT với nhiệm vụ quản lý chuyên môn khối THCS và THPT.       

Có thể nói, từ một giáo viên Ngữ văn tới nhiệm vụ chuyên viên Phòng giáo dục Trung học công việc nào cô Hạnh cũng hoàn thành tốt. Nhờ vốn kinh nghiệm dạy học tại cơ sở, trải qua nhiều cấp học, nhiều lĩnh vực công tác, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, tích cực trong công việc nên cô Hạnh đã tạo được niềm tin chắc chắn của đồng nghiệp và lãnh đạo.

Cũng từ việc từng công tác tại vùng khó khăn nên cô Hạnh rất chia sẻ, đồng cảm với học trò vùng cao, học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy nhiều năm qua, ngoài công tác chuyên môn cô Hoàng Thị Mỹ Hạnh đã kết nối các nhà hảo tâm mang nhiều sự giúp đỡ đến cho học sinh vùng cao.

Kết nối với Công ty Sharetech lắp điện năng lượng mặt trời ở các nơi khó khăn, không có điện, trong đó có điểm trường Nhìu Cồ Ván (Trường Tiểu học Tả Van Chư – Bắc Hà), điểm trường Gia Phú 5 (trường Tiểu học số 5 xã Gia Phú - Bảo Thắng); kết nối với hỗ trợ lắp nước sạch cho 25 trường học vùng cao ở Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai.

Đặc biệt, kết nối đỡ đầu cho 5 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho các em đến trường; cùng rất nhiều các chuyến đi lên vùng cao, đến những nơi khó khăn để mang quần áo, đồ dùng học tập đến từng thôn bản cho học sinh.

Tâm huyết và trách nhiệm là điểm nổi bật ở cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Được giao nhiệm vụ gì cô Hạnh đều cố gắng, nỗ lực không ngừng để hoàn thành với kết quả cao nhất, theo cách bình lặng nhất. Chính vì vậy gần 20 năm công tác, cô luôn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp; sự yêu quý của học trò và sự trân trọng của nhân dân những nơi cô từng công tác, gắn bó.

Cũng vì lẽ đó, nhiệm kỳ 2021-2026, cô Hạnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu và được cử tri cơ quan, cử tri nơi cư trú tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nói về vinh dự này, cô Hạnh bày tỏ: “Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực sự là niềm vinh dự, tự hào của bản thân nhưng cũng nhận thức đây là trách nhiệm lớn lao mà cử tri trao gửi. Đây cũng là sự kiện để bản thân có thêm động lực không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; cống hiến nhiều hơn nữa cho Ngành Giáo dục, cho địa phương và đặc biệt là đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của Ngành, của cấp trên và nhân dân”.

Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tham gia cấp uỷ Chi bộ 1 (Sở GD&ĐT Lào Cai) nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia BCH Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai. Có trình độ Thạc sỹ Ngữ Văn, trung cấp lý luận chính trị và có trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo tiêu chuẩn của Công chức nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ