Nữ giảng viên tâm huyết với phong trào “Tạo dựng sống xanh từ học đường”

GD&TĐ - Tại Đại học TN&MT Hà Nội phong trào “Tạo dựng sống xanh từ học đường” đã góp phần làm xanh – sạch – đẹp môi trường. Trong phong trào đó có dấu ấn của ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD nhà trường.

 ThS. Sáng (bìa trái) cùng đồng nghiệp bên những cây hoa tự tay chăm sóc.
ThS. Sáng (bìa trái) cùng đồng nghiệp bên những cây hoa tự tay chăm sóc.

“Sống xanh" từ những điều nhỏ nhặt

Có dịp ghé thăm trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội, mọi người hẳn rất ấn tượng với khuôn viên nhà trường. Đó là không gian được bao phủ bởi một màu xanh của cây lá và hoa. Toàn bộ cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, luôn được chăm sóc, tưới nước, bón phân, nhặt cỏ,....

Việc trồng nhiều loại hoa và cây xanh còn giúp cho sinh viên có không gian thoải mái tạo cảm giác gần gũi thân thiện cho các em khi đến trường, đến lớp. Đại học TN&MT Hà Nội là một môi trường học tập cởi mở, sáng tạo, trong không gian xanh gần gũi với thiên nhiên theo định hướng theo mô hình đại học xanh “green university”.

Thực tế, khi xây dựng phong trào nhà trường đã đạt được những kết quả tích cực, lôi cuốn được cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Trong đó, không thể không kể đến ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD). Bên cạnh hình ảnh một giáo viên tận tâm với sự nghiệp đào tạo, ThS. Sáng còn là một cán bộ tâm huyết với phong trào xây dựng lối sống xanh từ giảng đường của nhà trường.

Đến thăm ThS. Sáng tại phòng làm việc trường Đại học TN&MT, chúng tôi bất ngờ bởi không gian làm việc rất “xanh” do màu sắc của những cây được cô chăm trồng mang lại.

ThS. Sáng là một người phụ nữ yêu thiên nhiên cây cỏ, từ ngôi nhà thân thương tới không gian làm việc tại trường Đại học đều được cô “tô vẽ” bằng những loài hoa nhiều màu sắc. ThS. Sáng luôn tranh thủ thời gian rảnh để chăm bón, tưới nước cho những cây hoa. Cây xanh không chỉ làm đẹp cho nơi làm việc mà còn mang đến nhiều tác động có lợi trong cuộc sống của con người.

ThS. Sáng cho biết, "Phong trào sống xanh từ học đường" nghe thì to tát nhưng lại rất gần gũi và thiết thực. Ai cũng có thể đóng góp xây dựng phong trào miễn ra có niềm đam mê và trách nhiệm.

Ví dụ như mỗi người chăm sóc một cây xanh trong khuôn viên làm việc của mình cũng góp vào làm xanh sạch thêm cho môi trường chung. Tôi chọn trồng hoa Thủy tiên trong phòng làm việc để mỗi ngày đến trường, lên lớp bản thân mình lại cảm thấy thư thái, dễ chịu.

“Bản thân tôi đã chơi hoa nhiều năm nhưng năm nào cũng có những nỗi niềm rất riêng với hoa. Mọi người có thể cảm nhận rằng, ở ngoài kia cuộc sống rất sôi động nhưng khi ngồi trước bát hoa thủy tiên thì tự nhiên mình sẽ cảm giác thời gian trôi chậm lại để ngắm nhìn nó phát triển từng ngày. Khi cây ra hoa, trong lòng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.

Cũng như ngắm nhìn những lứa sinh viên ra trường từng bước tiến tới thành công. Người xưa thường nói rằng hoa thủy tiên chất chứa nội tâm của người chơi là đúng, bởi khi không thể tâm sự chuyện cuộc sống với ai, tôi lại chọn cách trò chuyện với hoa. Mặc dù hoa không nói được nhưng lại là người nghe sinh động và biết chiều theo cảm xúc của người chơi hoa nhiều lắm...”, ThS. Sáng vừa ngắm nhìn bát hoa thủy tiên vừa nói.

Lan tỏa sống xanh

Năm 2016, Trường Đại học TN&MT Hà Nội đã đề xuất và được Bộ TN&MT phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng mô hình và triển khai thực hành lối sống xanh tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, áp dụng thí điểm tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội” theo Quyết định số 1722/QĐ - BTNMT ngày 29/7/2016 Bộ trưởng Bộ TN&MT.

ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Qua thời gian triển khai dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà rường, từ đó đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chương trình đã giúp giáo viên và học sinh có thêm hiểu biết về môi trường sống xung quanh mình cũng như cách thức thực hiện lối sống xanh trong học đường, từ đó hoat động dạy và học của nhà trường ngày càng hiệu quả.

Theo lãnh đạo Nhà trường cho biết, xác định xây dựng văn hóa sống xanh với các chương trình thiết thực sẽ tác động đến sự thay đổi nhận thức hướng đến lối sống xanh. Đó là quan điểm xuyên suốt được cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể, thường xuyên, liên tục.

Trong đó, mỗi cán bộ, giáo viên như ThS. Sáng sẽ là hình mẫu, là tấm gương sáng, người truyền cảm hứng, thay đổi thói quen về bảo vệ môi trường và xây dựng cuộc sống xanh trên giảng đường cũng như trọng cuộc sống cho sinh viên học tập

“Cũng như trong giáo dục, môi trường là rất quan trọng, trường Đại học TN&MT Hà Nội nói chung và mỗi cán bộ nói riêng luôn luôn chú trọng để có thể tạo môi trường học tập thuận lợi nhất cho sinh viên, từ cơ sở vật chất, môi trường được cải thiện mỗi ngày.

Chương trình đào tạo đổi mới linh hoạt cho tới sự nhiệt huyết của mỗi thầy cô giáo trong Nhà trường, giúp các em sinh viên chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai. Mỗi ngày hướng dẫn, dìu dắt các em tới thành công. Mà muốn làm được những điều đó thì phải thật sự có lòng đam mê, yêu nghề”, ThS. Sáng nhấn mạnh.

Với nhiệt huyết nghề giáo và những triết lý giáo dục cô theo đuổi, trong quá trình làm việc cô đã nhận được rất nhiều bằng khen, điển hình là bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ khi có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy từ năm 2006 đến năm 2010 và Huân chương Lao động hạng Ba.

Bên cạnh sự nghiệp “trồng người”, niềm đam mê trồng và chăm sóc cây của ThS. Sáng đã truyền lửa đến cán bộ, giảng viên của trường Đại học NT&MT Hà Nội.

Không tự bằng lòng với những gì đạt được, ThS. Sáng vẫn không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cả về trình độ chuyên môn lẫn trau dồi đạo đức lối sống góp phần xây dựng môi trường sự phạm luôn trong xanh và đầy ắp sự thương yêu, tôn trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ