Nỗ lực dạy học trực tuyến ở ngôi trường THPT vừa mới thành lập tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), ngay từ sáng sớm các thầy cô đã có mặt để chuẩn bị các nội dung liên đến công tác khai giảng trực tuyến. 

Ngày 5/9, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Tại Đà Nẵng, do địa phương vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội, nên nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến theo như chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), ngay từ sáng sớm các thầy cô đã có mặt để chuẩn bị các nội dung liên đến công tác khai giảng trực tuyến. Mỗi thầy cô được bố trí ngồi một bàn cách nhau 1m để đảm bảo đúng việc giãn cách, công tác phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu.

Đây có thể được xem là buổi lễ khai giảng “đáng nhớ” của các thầy cô và học sinh trường THPT Nguyễn Văn Thoại, khi đây là năm học đầu tiên của trường, kể từ khi được thành lập vào tháng 4/2020.  

Buổi khai giảng trực tuyến của thầy cô trường THPT Nguyễn Văn Thoại.
Buổi khai giảng trực tuyến của thầy cô trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Bắt đầu học online từ ngày 7/9

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, thầy Đặng Hùng Thương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 thì trong năm học mới 2020-2021 tất cả các trường trên địa bàn thành phố đều khó khăn. Riêng với trường THPT Nguyễn Văn Thoại vừa mới thành lập và đưa vào hoạt động thì lại khó khăn nhiều hơn.

“Ngay khi chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi đã cho học sinh đăng ký nhập học online, và nắm chắc thông tin cũng như số lượng học sinh đăng ký vào trường để tiến hành xếp lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm. Điều may mắn là chúng tôi có 8 giáo viên được điều chuyển từ các trường THPT khác trên địa bàn thành phố về giảng dạy nên đủ người phân chia chủ nhiệm các lớp diễn ra suôn sẻ”, thầy Thương chia sẻ.

Thầy Đặng Hùng Thương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại phát biểu chào mừng năm học mới.
Thầy Đặng Hùng Thương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại phát biểu chào mừng năm học mới.

Theo thầy Thương, trước thềm năm học mới, trường đã cung cấp đầy đủ danh sách có hình ảnh của học sinh và đầy đủ các thông tin cụ thể như số điện thoại phụ huynh, địa chỉ email, địa chỉ nhà... để giáo viên chủ nhiệm chủ động kết nối với các học sinh và phụ huynh nhằm thông tin nhanh nhất về các hoạt động của trường. Ngoài ra, trường cũng xây dựng trang web, fanpage để kết nối với học sinh.

“Để từ đó chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai thời khóa biểu online và giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn thiết lập các lớp học ảo trên danh sách lớp học thật. Được sự hỗ trợ của VNPT, chúng tôi đã có trang học thi trực tuyến của trường THPT Nguyễn Văn Thoại trên hệ thống LMS vnEdu. Và bắt đầu ngày 7/9, trường sẽ triển khai việc dạy và học online cho học sinh trên toàn trường”, thầy Thương nói.

Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Thầy Thương cũng nhấn mạnh, tất nhiên không phải học sinh nào cũng có điều kiện để tiếp cận việc dạy học online, để khắc phục điều đó thì trường sẽ theo dõi và nắm số lượng học sinh không thể tiếp cận học online này, để từ có biện pháp phù hợp giúp các em có thể tiếp cận được với những kiến thức mới, bài học mới từ thầy cô.

Thầy Thương cũng chia sẻ: “Hy vọng việc giãn cách xã hội của TP Đà Nẵng sẽ được rút ngắn và gỡ bỏ. Chúng tôi sẽ thực hiện việc dạy học online từ 1 đến 2 tuần, sau đó các học sinh được trực tiếp đến trường học. Khi học sinh trực tiếp đến trường học, trường sẽ có những biện pháp phòng chống dịch cụ thể theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất”.

Thầy Thương khẳng định, để bắt đầu đón học sinh đi học trở lại, trường sẽ có những biện pháp cụ thể, hướng dẫn học sinh nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Qua đó, sẽ phổ biến cụ thể đến từng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng toàn thể các học sinh, nhằm đảm bảo tốt nhất và an toàn nhất cho học sinh khi đến trường học, cũng như tạo được sự an tâm cho phụ huynh có con em theo học tại trường.  

Trước đó, ngày 15/4 ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký duyệt quyết định thành lập Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại có 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn, văn phòng, hội đồng tư vấn. Năm học 2020-2021, chỉ tiêu tuyển sinh 7 lớp 10 với 280 học sinh.

Theo đó, mỗi lớp học sẽ có 40 học sinh. Trường được xây dựng với quy mô 15 phòng học tối đa là 30 lớp. Bên cạnh đó, trường cũng có có phòng bộ môn như: Lý, Hóa, Sinh và Công nghệ cùng các phòng bộ môn Văn, Sử Địa.

Ngoài ra, trường cũng có phòng thiết bị gồm phòng: Ngoại ngữ, tin học... được trang bị đầy đủ trang thiết bị đã sẵn sàng cho việc dạy học. Thư viện 2 tầng, phòng nghỉ cho giáo viên, phòng hội đồng với quy mô 200 chỗ ngồi. Và 1 khu thể thao: gồm nhà thi đấu đa năng, sân bóng, bể bơi (được xây dựng trong giai đoạn 2).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.