Nhiều gia đình ở Hà Nội tổ chức Tết Trung thu cho trẻ ở nhà

GD&TĐ - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều gia đình ở Hà Nội chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo, cùng con tự tay làm nên những chiếc đèn ông sao, đồ chơi... để tổ chức đón trung thu tại nhà.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gắn kết yêu thương

Theo anh Nguyễn Văn Phương (Nam Từ Liêm – Hà Nội), nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa dịch Covid-19, giáo viên chủ nhiệm của con gái anh đã nhắc nhở phụ huynh nên tổ chức đón trung thu tại nhà.

Thay vì ra ngoài như mọi năm, anh Phương đã mua đèn ông sao, bánh kẹo, hoa quả...  để cả gia đình cảm nhận được không khí Tết Trung thu.

“Những năm trước, tôi và vợ thường đưa các con lên phố đi bộ để vui chơi. Nhưng năm nay, chúng sẽ đón Tết Trung thu ở nhà. Điều này là thiệt thòi với các con, nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu”, anh Phương chia sẻ.

Anh Hoàng Công Minh (Hoài Đức – Hà Nội) cho hay, năm nay anh sẽ cùng các con làm đèn ông sao. Việc hướng dẫn cho trẻ tự tay làm ra những chiếc đèn ông sao, các món đồ chơi sẽ giúp con cảm thấy trân trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

“Giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh là đèn ông sao, con trai tôi rất hào hứng. Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị vật liệu, sau đó cùng con làm. Ở nhà đón trung thu sẽ không làm mất niềm vui nếu như biết cách tạo cảm hứng. Đây cũng là dịp để cả gia đình quây quần, gắn kết bên nhau”, anh Minh nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Hường (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) cho biết, mặc dù Hà Nội đã nới lỏng các hoạt động đời sống ở một số quận, huyện. Nhưng để bảo đảm an toàn gia đình và xã hội, vợ chồng chị và các con năm nay sẽ đón trung thu ở nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Đây là Tết Trung thu trong điều kiện đặc biệt, các con không được đi chơi phố, tham gia rước đèn, múa sư tử và phá cỗ như mọi năm. Nhưng vẫn có thể tự tay làm bánh, làm đèn... điều này giúp con có thêm kỹ năng và yêu cuộc sống hơn”, chị Hường chia sẻ.

Tết Trung thu trực tuyến

Mới đây, Trường Mầm non Hoa Sen (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đã ra thông báo về Chương trình Tết Trung thu đặc biệt. Theo đó, dù không được tham gia các hoạt động bên ngoài, nhưng học sinh vẫn có thể tự tay làm ra các món đồ chơi thông qua hướng dẫn của giáo viên trên màn hình.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu kết nối trực tuyến qua phòng zoom của các lớp sẽ được trường tổ chức, mang đến cho trẻ một Tết Trung thu nhiều ý nghĩa với những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất.

Cô Nguyễn Thị Loan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (Hà Đông – Hà Nội) thông tin: Do dịch bệnh, năm nay trường không tổ chức trung thu trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, trường vẫn chuẩn bị những phần quà trung thu để gửi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, nhắc nhở phụ huynh không nên đưa con ra ngoài chơi trung thu. Bố mẹ cần giải thích cho con nguồn gốc của Tết Trung thu, cùng con làm các món đồ chơi, để đón trung thu ở nhà.

“Trường đã gửi các câu hỏi xoay quanh chủ đề Tết Trung thu để phụ huynh có thể tổ chức trò chơi cho con ở nhà.

Trước đó, đối với khối 3, 4, 5, trường đã có tiết học thủ công, kỹ thuật, hướng dẫn học sinh làm đèn ông sao. Với khối 1, 2, nằm trong tiết học trải nghiệm, giáo viên quay video gửi cho học sinh để hướng dẫn từng bước, khung đèn có thể nhờ bố mẹ làm giúp, nhưng phần dán giấy sẽ để tự các em trải nghiệm”, cô Loan nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ