Nhà trường, thầy cô chung tay phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong 2 ngày, Ban giám hiệu Trường THCS Lương Yên (Hai Bà Trưng- Hà Nội) đã huy động 3 tấn gạo, 54 thùng sữa, 54 thùng nước… tương đương 76 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại diện Đảng ủy, Chính quyền và MTTQ phường Bạch Đằng tiếp nhận gạo ủng hộ.
Đại diện Đảng ủy, Chính quyền và MTTQ phường Bạch Đằng tiếp nhận gạo ủng hộ.

Những ngày hè không nghỉ

Thực hiện kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; UBMTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng; UBND – MTTQ Việt Nam phường Bạch Đằng về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Ban giám hiệu Trường THCS Lương Yên (Hai Bà Trưng–Hà Nội) đã phát động đợt ủng hộ trong cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên (NV), phụ huynh, nhà hảo tâm.  

Chỉ sau 2 ngày phát động, nhà trường đã huy động được 3 tấn gạo, 54 thùng sữa, 54 thùng nước… tương đương 76 triệu đồng và thông qua UBND–UBMTTQ Việt Nam phường Bạch Đằng trao tận tay những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân tham gia phòng chống dịch Covid-19; 50 GV, HS có hoàn cảnh khó khăn, 27 tổ chốt làm nhiệm vụ trên địa bàn…

Cô Đinh Phương Anh - Hiệu trưởng bày tỏ: Thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc hỗ trợ nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 nên các thầy cô giáo, phụ huynh, nhà hảo tâm được trường kêu gọi đều ủng hộ nhiệt tình, tích cực. Ai có tới đâu ủng hộ tới đó, tất cả đều coi đây như trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đoàn viên thanh niên Trường THCS Lương Yên tham gia công tác ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn viên thanh niên Trường THCS Lương Yên tham gia công tác ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Điển hình chị Võ Thu Thủy - Phụ huynh lớp 9A2 Trường THCS Lương Yên người từng đồng hành trong nhiều hoạt động từ thiện của trường đã lập tức ủng hộ 1 tấn gạo; hầu hết CB, GV, NV của trường cũng hỗ trợ nguồn lực theo điều kiện của mình

Cô Đinh Phương Anh cho biết, không chỉ ủng hộ về vật lực, Ban giám hiệu đã huy động và nhận được sự góp sức của 10 GV, đoàn viên thanh niên nhà trường vào việc nhập dữ liệu thông tin y tế nhân dân của phường Bạch Đằng lên mạng phục vụ công tác tiêm chủng vacxin gấp rút, nhanh chóng.

“Để đáp ứng yêu cầu của lịch tiêm chủng, 10 GV, đoàn viên nhà trường làm việc liên tục trong vòng 10 ngày, đôi khi công việc đòi hỏi tiến độ nhanh các thầy cô đã phải thức cả ban đêm để hoàn thành công việc.

Trong quá trình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các thầy cô vẫn song hành một số công việc quan trọng của nhà trường như ôn thi cuối học kỳ cho HS, ôn thi tập cho HS thi lại, tập huấn bồi dưỡng GV…” – cô Nguyễn Thị Thúy Loan, một trong 10 GV Trường THCS Lương Yên tham gia vào nhập dữ liệu y tế chia sẻ.

Cô Đinh Phương Anh (phải) trao gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bạch Đằng.
Cô Đinh Phương Anh (phải) trao gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bạch Đằng.

Cũng được biết, Trường THCS Lương Yên còn được trưng tập làm nơi xét nghiệm y tế đợt 1 của 2.000 người dân phường Bạch Đằng. Chính vì vậy, từ Hiệu trưởng, GV, nhân viên bảo vệ… đều tham gia vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hướng dẫn người dân, đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ chung…

Hiệu lệnh từ trái tim

Chia sẻ lý do BGH, GV nhà trường tham gia các hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường đầy trách nhiệm, không quản ngại thời gian nghỉ hè, cô Đinh Phương Anh – Hiệu trưởng bày tỏ:

“Ở thời điểm nóng bỏng của công tác phòng chống dịch thì sự hỗ trợ, chung sức, chung lòng của mỗi CB, GV, NV nhà trường vô cùng cần cần thiết. Đây không chỉ trách nhiệm của người thầy với xã hội… mà còn là mệnh lệnh từ trái tim khi đất nước, nhân dân cần đến. Do đó, việc huy động ủng hộ, hỗ trợ từ GV, phụ huynh… diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Tất cả đều hồ hởi, tham gia với tinh thần tự nguyện cao nhất…”.

Chính quyền tiếp nhận sữa, nước của nhà trường phục vụ cho 27 chốt làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Chính quyền tiếp nhận sữa, nước của nhà trường phục vụ cho 27 chốt làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Võ Thu Thủy - Phụ huynh lớp 9A2, người ủng hộ 1 tấn gạo  cùng nhà trường phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bạch Đằng chia sẻ: Tôi ủng hộ và thường xuyên tham gia công tác từ thiện cùng nhà trường bởi thấy được ý nghĩa và hiệu quả các hoạt động nhà trường tổ chức.

Mặt khác, ở thời điểm khó khăn như hiện nay, những người không bị nhiễm bệnh, cuộc sống đầy đủ hơn bao người là một sự may mắn lớn. Như vậy trong điều kiện có thể cũng cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ với người khó khăn hơn mình. Điều đó đồng nghĩa mỗi người đã góp phần đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh…

Đại diện chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch nhận hiện vật sữa, nước từ nhà trường.
Đại diện chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch nhận hiện vật sữa, nước từ nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Thúy Loan – GV Trường THCS Lương Yên chia sẻ: Khi mới bắt đầu công việc, cầm trên tay cả sập dữ liệu để nhập vào máy tính bản thân tôi và một số thầy cô cũng hơi lo lắng bởi vẫn còn song song với công việc của trường, lớp.

Mặt khác, việc nhập dữ liệu chỉ diễn trong 10 ngày để kịp phục vụ cho công tác tiêm chủng kịp thời nên GV phải biết bố trí sắp xếp thời gian  hợp lý… Tuy nhiên được sự được động viên lớn từ BGH nhà trường, UBND Phường… chúng tôi cảm thấy vui vì được góp một phần sức lực nhỏ cho công tác phòng, chống dịch.

“Được nghỉ hè trọn vẹn GV nào cũng thích. Nhưng nằm trong lúc xã hôi, đất nước gồng mình chống dịch mà những người thầy khi được huy động lại khoái thác nhiệm vụ, chỉ nghĩ cho cá nhân thì điều đó không nên.

54 thùng sữa, 54 thùng nước được trao tặng các chốt phòng chống dịch
54 thùng sữa, 54 thùng nước được trao tặng các chốt phòng chống dịch

Thời gian tới nếu địa phương, nhà trường cần chúng tôi trong hoạt động phòng, chống dịch tương tự thì vẫn sẵn sàng tham gia. Mong sao có sự chung sức của nhiều người để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, người dân và thầy trò sớm trở lại nhịp sống, lao động, học tập bình thường trước đây…” – cô Loan bày tỏ.

Bà Quách Ngọc Thủy – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng cho biếti: Trên địa bàn phường Bạch Đằng tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo không còn nhưng các gia đình khó khăn lại nhiều (khoảng 400 hộ). Cùng đó các đối tượng lao động ngoại tỉnh về Hà Nội làm ăn sinh sống, dịch bệnh không về được quê nên cũng rất cần hỗ trợ.

Do đó theo bà Thủy: Sự quan tâm, huy động, hỗ trợ với hiện vật giá trị của Trường THCS Lương Yên với người dân và hoạt động phòng chống Covid-19 phường Bạch Đằng không chỉ mang ý nghĩa xã hội cao mà còn giáo dục HS tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Các hoạt động sẽ giúp HS nhà trường phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo nhà trường… trong quá trình đổi mới giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ